Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản chính thức ra mắt

Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản chính thức ra mắt
Tối 16/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ ra mắt Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản nhằm quảng bá văn hóa, nghệ thuật dân tộc đặc sắc của Việt Nam tại Nhật Bản.

 
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình bày tỏ vui mừng trước việc Hiệp hội đàn T’rưng ở Nhật Bản được thành lập và hy vọng hoạt động của Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản sẽ góp phần giới thiệu tới khán giả đất nước Mặt Trời mọc một loại nhạc cụ đặc sắc của Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản Shuichi Suzuki cho biết hiệp hội được thành lập nhằm mục đích trở thành cầu nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thông qua tiếng đàn T’rưng, Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản muốn giới thiệu tới khán thính giả Nhật Bản và các nước nền văn hóa nghệ thuật dân tộc đặc sắc của Việt Nam, kết nối những trái tim đồng cảm, yêu âm nhạc, từ đó mở rộng hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản, nữ nghệ sĩ Kumiko Okuri, đại diện duy nhất biểu diễn đàn T’rưng của Hiệp hội đàn T’rưng Nhật Bản, cảm ơn các thầy, cô giáo Việt Nam đã hướng dẫn chị học đàn, cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt cho hiệp hội, đồng thời giới thiệu các hoạt động biểu diễn sắp tới của hiệp hội, trong đó có buổi giao lưu biểu diễn “Hòa nhạc Tre Việt” kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tại thành phố Yokohama ngày 17/5.

Các nghệ sĩ của ban nhạc gia đình Tre Việt cùng nữ nghệ sĩ Kumiko Okuri và ban nhạc Trio của Nhật Bản đã phối hợp trình diễn các tiết mục hợp tấu đặc sắc, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn thể khách mời.

Theo Vietnam+

MỚI - NÓNG