Hồ sơ thi tốt nghiệp trung cấp của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hồ sơ thi tốt nghiệp trung cấp của Hoa hậu Đặng Thu Thảo
TP - Sau khi có dư luận Hoa hậu Đặng Thu Thảo thực tế chưa thi tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng, chiều 14-9, PV Tiền Phong làm việc với TS Phan Văn Thơm, quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô, về vấn đề này.

> ĐH Tây Đô: Hoa hậu Đặng Thu Thảo là sinh viên

Kết quả thi tốt nghiệp của Thu Thảo
Kết quả thi tốt nghiệp của Thu Thảo.

TS Thơm cho biết, sau khi hoàn thành chương trình học trung cấp tài chính - ngân hàng khóa 5, Đặng Thu Thảo chuẩn bị đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012 nên có đơn xin thi tốt nghiệp trước. Đơn của Thảo đề ngày 24-4.

Ngày 26-4, căn cứ quy chế của Bộ GD-ĐT, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, quyền Hiệu trưởng Phan Văn Thơm ký quyết định “đồng ý cho học sinh Đặng Thu Thảo thi tốt nghiệp”.

Quyết định ghi (nguyên văn): “Đồng ý cho học sinh Đặng Thu Thảo-lớp Trung cấp Tài chính-Ngân hàng K5 được thi tốt nghiệp cùng đợt thi theo kế hoạch 135/ĐHTĐ ngày 20/4/2012 về việc tổ chức thi tốt nghiệp các lớp trung cấp Dược sỹ khóa 5 (2010-2012)-đợt 1-lần 1; trung cấp Du lịch khóa 3 (2009-2011) vào ngày 03, 04, 05-5-2012”.

Quyết định công nhận tốt nghiệp của Đặng Thu Thảo. Ảnh: Sáu Nghệ
Quyết định công nhận tốt nghiệp của Đặng Thu Thảo. Ảnh: Sáu Nghệ.

Thảo thi 3 môn. Kết quả như sau: Môn thẩm định tín dụng - 8 điểm, lý thuyết tổng hợp - 8 điểm, chính trị - 9 điểm.

Với kết quả này, ngày 4-6, Thảo được công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, theo quyết định số 363, ngày 4-6 do quyền Hiệu trưởng Phan Văn Thơm ký.

Trong quyết định này, được công nhận tốt nghiệp cùng với Thảo, còn có nhiều học sinh khác.

TS Thơm cho biết: Sau khi có kết quả đạt tốt nghiệp trung cấp, Thảo đăng ký thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và trúng tuyển ngành kế toán vào tháng 6.

TS Thơm cho biết, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đạt loại khá, theo quy chế của Bộ GD-ĐT, thí sinh được thi liên thông lên cao đẳng.

Đến nay, Đặng Thu Thảo cùng những người tốt nghiệp trung cấp vừa thi, chưa có bằng tốt nghiệp chính thức, mới chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

TS Thơm cho biết, ngày 16-9, mới làm lễ phát bằng tốt nghiệp nhưng cũng chỉ bằng tượng trưng, sau đó khoảng một tháng mới có bằng chính thức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.