Hoa hậu Biển : Người đẹp mặc bikini, họ nói gì ?

Hoa hậu Biển : Người đẹp mặc bikini, họ nói gì ?
TP - Ngoài việc tự tin khoe sự gợi cảm, vẻ đẹp ngoại hình trước biển, thí sinh còn phải biểu hiện sự năng động trong giải trí, nghỉ ngơi để BGK  chấm điểm. Trong bộ đồ tắm, mỗi người một cảm xúc trước biển và trước BGK...

>> Khi người đẹp khoe mình trước biển

Sáng 28/8, thời tiết tuyệt đẹp cho việc mặc đồ tắm ra bãi biển. Tuy nhiên, dân nhiếp ảnh khó tính vẫn than: “Làm ăn khó quá, truyền hình chọn ánh sáng khác nhiếp ảnh, “lốp” quá!”.

Quả là bãi biển khu Công viên Nước chưa tới 9 giờ sáng mà đã… sáng choang vì cường độ ánh sáng quá mạnh. Do nhân tạo, là một trong những bãi biển hiếm hoi ở Việt Nam nhìn ra phía Tây, nên ánh nắng từ trong bờ hắt ra rất lạ. Nhưng rồi màn chụp ảnh quay phim trên bãi biển vẫn hết sức ngoạn mục.

Ngoài bộ đồng phục bikini đỏ nổi bật trên nền cát trắng biển xanh, các cô gái còn làm duyên bằng những tràng hoa trên cổ, hay đính những chuỗi ngọc lên tóc như Đặng Minh Thu, đeo rất nhiều “nhạc” ở hông như Teressa Sam.

Toàn người đẹp cả nên ai cũng tự tin diễn xuất hết mình. Các cô thường phải tự nghĩ ra động tác để quay phim. Người thì té nước, đá sóng, người thì đào ao, xây lâu đài cát…

Ngoài việc khoe sự gợi cảm, vẻ đẹp ngoại hình trước biển, thí sinh còn phải biểu hiện sự năng động trong giải trí, nghỉ ngơi để BGK  chấm điểm.

Mỗi người một cảm xúc trước bộ đồ tắm hai mảnh. Hoàng Minh Thúy: “Em chẳng cảm thấy sao! Cũng như mình mặc quần áo bình thường nhưng mát mẻ hơn”. Người đẹp đến từ Long An Trần Thị Kim Hoa: “Lần đầu ra biển, không biết bơi cũng chưa mặc đồ tắm bao giờ. Nhưng thấy các chị mặc rồi đi lại vung vẩy em cũng đâm… quen!”.

Anna Hứa Ngọc Anh (Anh quốc) thì quá quen với đồ bikini. Tuần cô đi bơi một buổi, có thể bơi 50-70m- tức hơn 2 lần chiều dài bể bơi. Cô còn thường xuyên chạy và có chân trong đội bóng chuyền của trường. Thế mà vẫn bị ngất hồi thi Hoa hậu Du lịch. “Không hiểu sao mình lại yếu thế. Lần đầu tiên em bị như vậy”, cô phân trần.

Không chỉ trong nước mà thí sinh nước ngoài một số bạn cũng khá bỡ ngỡ với đồ hai mảnh. Đây là lần thứ hai Lê Thị Hồng Nhung (Canada) mặc bikini, lần thứ nhất chính là tại cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Canada. Nơi cô sinh sống không có biển nên tất nhiên Hồng Nhung không biết bơi.

Hoa hậu Biển : Người đẹp mặc bikini, họ nói gì ? ảnh 1

Đến với phần thi Hoa hậu Biển của cuộc thi này, đến như Đặng Minh Thu- đương kim Hoa hậu Biển 2007 vẫn hồi hộp: “Lần trước, em mới mặc đồ một mảnh và không phải đứng trước BGK như lần này”.

Sau này, nếu có ra biển, Thu cho biết theo thói quen vẫn tiếp tục chọn một mảnh. Mai Thị Ái Thi ngược lại: “Em ghét một mảnh! Tuy đây là lần đầu mặc hai mảnh nhưng em thích luôn”.

Ấy vậy mà Thi từng không thi Hoa hậu Tây Nguyên 2006 chỉ vì yêu cầu mặc đồ tắm liền mảnh. “Bây giờ thì mặc mấy mảnh, em cũng phải thi”- Cô cười. Một trong những lý do khiến Thi tự tin trong bộ bikini: cô sở hữu vòng eo 59 nhỏ nhất cuộc thi. “Em chỉ ăn với ngủ, không hiểu sao eo lại nhỏ thế”, Thi nói. Tuy nhiên, hồi còn ở Đắc Lắc, Thi từng chơi bóng rổ, bóng chuyền và cả đá bóng

Một phần quan trọng trong ngày thi là các cô gái phải tự giới thiệu, trả lời và trình diễn trước BGK. Biết bơi không, bơi được mấy kiểu, bơi xa được bao nhiêu mét, học bơi ở đâu, hay đi bơi ở bể nào?

BGK liên tục quay các thí sinh xung quanh chuyện bơi lội. Sau cùng, bản thân các cô cũng phải quay trước quay sau để BGK ngắm. Người được giải Hoa hậu Biển hẳn phải có dáng người cân đối khỏe mạnh và bơi lội có thể đem lại cho các cô điều đó.

Phạm Thị Thanh Loan (Bình Định): “Em mới học bơi được mấy hôm…” rồi  “vớt vát”: “Em biết võ thuật”. Võ Thị Lệ Thu (Cần Thơ) trả lời BGK: “Em không biết em bơi kiểu gì. Cứ giang hai tay, mặt nổi lên trên… Không biết bao nhiêu nhưng em bơi xa lắm!”. “Thế có bơi qua sông Tiền được không?”- Mọi người đùa.

Hiếm thí sinh nào trả lời được rành mạch như Lại Tú Trâm (Đắc Lắc): “Với tốc độ chậm, em có thể bơi 300m. Em biết bơi ếch, bơi sải và bơi ngửa. Chỉ có bơi bướm là không biết”.

Sau buổi làm việc với các thí sinh, giám khảo Nguyễn Thu Thủy cho biết, có tới hơn nửa số thí sinh biết bơi, và phần lớn đều chơi một môn thể thao khác. Bản thân chị khi thi Hoa hậu còn chưa biết bơi, và cao 1m69. Sau khi tập bơi và đã bơi giỏi rồi, chị cao lên 1m71.

“Và còn cao nữa” - Thu Thủy cười - “Tôi nghĩ là do bơi lội. Bơi là hình thức giữ dáng tốt nhất đối với phụ nữ”. Ở Hà Nội, chị cho biết hàng ngày vẫn bơi 20 vòng bể bơi. Có lẽ vì thế Hoa hậu vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện ở Vinpearl với dáng vóc thanh mảnh.

Kết thúc 3 cuộc thi, hôm nay thí sinh bước vào ngày tập luyện đầu tiên. Hình ảnh của cuộc thi Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Du lịch, Hoa hậu Biển sẽ lần lượt được phát song vào 17 giờ các ngày 30, 31/8 và 1/9 trên VTV3.

Ngoài các danh hiệu Hoa hậu, Á hậu cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007, các giải phụ: Hoa hậu Ảnh, Hoa hậu Du lịch và Hoa hậu Biển có giá trị tiền thưởng là 1.000 USD của BTC và quà của nhà tài trợ trị giá 1.000 USD.

Thêm 5 giải thưởng dành cho: Người mặc áo dài duyên dáng nhất; Người có phong cách trình diễn đẹp nhất; Người có làn da đẹp nhất; Người trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất; Người mặc trang phục dạ hội ấn tượng nhất - Mỗi giải trị giá 1.000 USD.

MỚI - NÓNG