Hoa hậu Hong Kong 2005

Hoa hậu Hong Kong 2005
Ngày 20/8, vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Hong Kong 2005 đã diễn ra tại trường quay của đài truyền hình TVB. Người đẹp Diệp Thuý Thuý (số báo danh 08) đã giành được ngôi vị Hoa hậu.
Hoa hậu Hong Kong 2005 ảnh 1
Từ trái qua: Á hậu Lục Thi Vận - Hoa hậu Diệp Thúy Thuý và Á hậu 2 Lâm Lị

Diệp Thúy Thuý năm nay 23 tuổi, cao 1m73, số đo 3 vòng 83-60-91, hiện đang là sinh viên. Ngoài vươn miện Hoa hậu, Diệp Thúy Thuý còn được trao giải phụ Hoa hậu toàn mỹ.

Khi được hỏi về mơ ước của mình, Hoa hậu Hong Kong 2005 cho biết cô ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về người đẹp mang số báo danh 15 Lục Thi Vận, 24 tuổi, cao 1m70, số đo 86-58-85. Á hậu 2 là người đẹp 25 tuổi Lâm Lị, cao 1m78, số đo 86-61-91.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải Hoa hậu ăn ảnh cho thí sinh Đặng Thượng Văn, giải Hoa hậu thân thiện cho thí sinh Hứa Bộ Kỳ.

Cuộc thi Hoa hậu Kong Kong do đài truyền hình TVB tổ chức từ năm 1973 và thí sinh Tôn Vịnh Ân đã trở thành Hoa hậu Kong Kong đầu tiên. Từ đó đến nay, nhiều Hoa hậu đã lấn sân vào màn ảnh và trở thành diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng.

MỚI - NÓNG