Hoa hậu thế giới 2008 xuyên Việt làm từ thiện

Hoa hậu thế giới 2008 xuyên Việt làm từ thiện
Ngày 8/1, từ sáng sớm, Hoa hậu thế giới (HHTG) 2008 Ksenia Shukhinova từ TPHCM đã bay ra Nha Trang để tham dự một số hoạt động ở đây.

Những hoạt động mà HHTG 2008 sẽ tham gia cụ thể là: tặng 1,2 tỷ đồng cho VTV tổ chức hội chợ phim quốc tế, tham gia chương trình truyền hình trực tiếp chào đón HHTG và các ngôi sao truyền hình đến VN, tặng quà cho trẻ em mồ côi...

Lịch làm việc của cô khá dày đặc trong vòng một tháng ở VN với tư cách là đại sứ từ thiện, đi đến 40 điểm thuộc 14 tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền làm từ thiện là 20 tỉ đồng - do Cty RAAS tài trợ.

Ngày 10/1, HHTG bay ra Hà Nội, dự lễ khánh thành 30 căn nhà do Hội Chữ thập Đỏ điều phối tại Hà Tây, tặng 220 phần quà cho người nghèo TP.Hà Nội, thăm và tặng quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Ngày 12/1, cô sẽ thăm trường Mẫu giáo Na Rì (Bắc Cạn), khánh thành 30 căn nhà tại huyện Ngân Sơn.

Tiếp đó, cô tham gia giao lưu với khán giả trong đêm văn nghệ từ thiện 13/1 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Ngày 14/1, cô cùng đoàn về Quảng Bình, dự lễ khánh thành cầu Hoàng Kiều cùng 30 căn nhà do Hội Chữ thập Đỏ điều phối, thăm và tặng nhà cho những hộ nghèo. Ngày 15/1, HH vào Huế trao tặng 30 căn nhà, khánh thành đường, lớp mẫu giáo tại Phong Điền.

Hai ngày sau, cô lại về Kiên Giang tham gia một loạt hoạt động từ thiện khác, tặng một tỉ đồng cho 200 trẻ em giải phẫu tim; tiếp đó là thăm và tặng quà cho bệnh nhân nhiễm HIV ở Cần Thơ.

Sau đấy, HH ra Hội An tặng quà cho đồng bào nghèo, rồi trở về TPHCM ngày 21/1 để thăm và lì xì cho thiếu nhi nghèo các huyện Bình Chánh, Củ Chi, cùng một số hoạt động khác, như tham gia chương trình văn nghệ "Miss World chúc Tết VN" tại công viên 23.9, ngày 25/1 đón năm mới...

Hoa hậu thế giới 2008 xuyên Việt làm từ thiện ảnh 1

Đây là chuyến đi mở đầu cho một năm tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trên khắp thế giới với tư cách Miss World 2008 của Ksenia Shukhinova và VN là điểm đến đầu tiên.

Tại buổi gặp gỡ báo chí tối 7/1 khi vừa đến TPHCM, HH cho biết: Trong năm nay, cô cần hoàn thành tốt vai trò của HHTG 2008, sau đó sẽ lấy bằng đại học (ngành quản trị và công nghệ thông tin ĐH Hóa dầu quốc gia Tyumen).

Như bao người Nga khác, cô thích đọc sách, nghe nhạc, du lịch, chơi thể thao, mê thơ Pushkin và muốn trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong tuổi trẻ của mình. "Tôi cố gắng hết mình để gửi đến những số phận kém may mắn cơ hội được sống hạnh phúc.

Ngoài vẻ đẹp hình thể, điều quan trọng mà một HH phải có chính là vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu thương và mong muốn giúp đỡ mọi người".

Hoa hậu thế giới 2008 xuyên Việt làm từ thiện ảnh 2

Chiều 8/1, ông Hồ Hồng Sơn - GĐ Đài PTTH Khánh Hoà, Trưởng BTC Hội chợ phim quốc tế lần thứ nhất - đã ra sân bay đón và mời đương kim HHTG 2008 Ksenia Shukhinova cùng bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức HHTG và ông Hoàng Kiều - Chủ tịch Cty RAAS (nhà tài trợ chính của hội chợ phim) tham quan từng gian hàng.

HHTG Ksenia Shukhinova rất vui mừng vì được đến Việt Nam đúng vào dịp áp Tết cổ truyền. Lần đầu tiên đến Nha Trang, HHTG Ksenia Shukhinova không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lộng lẫy và bình yên của thiên nhiên, biển cả... 

Trong thời gian lưu lại Nha Trang, HHTG Ksenia Shukhinova cùng đoàn nghỉ tại KS Yasaka Sài Gòn Nha Trang, dự gala dinner chào mừng đêm 8.1 tổ chức tại đây. Sáng 9.1, HHTG Ksenia Shukhinova đi thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam ở Trung tâm Phục hồi chức năng và giáo dục trẻ em tàn tật tỉnh Khánh Hoà.

Chương trình giao lưu giữa HHTG với những người làm truyền hình cả nước và công chúng TP biển sẽ diễn ra tại quảng trường 2.4 Nha Trang đêm 9/1.    

Theo Nhật Lệ - Bảo Chân
Lao động

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.