Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung được bảo hiểm 3 tỷ đồng/năm

Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung được bảo hiểm 3 tỷ đồng/năm
TP- Công ty bảo hiểm BIC (thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV) tài trợ sức khỏe cao cấp BIC - care cho Hoa hậu Việt Nam 2008 với số tiền 3 tỷ đồng/năm, bảo hiểm cho hai Á hậu số tiền 1 tỷ đồng/năm, trong suốt 2 năm họ tại vị.

Bữa tiệc trưa và lễ trao thưởng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 được tổ chức trang trọng tại Nhà hàng Phố Trăng- TP Hội An thêm một lần tôn vinh nhan sắc dự “đấu trường” này, cũng là lời cảm ơn tới người chủ nhà tận tụy - TP Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Jetstar nhận miễn phí vé máy bay cho các chuyến bay hoạt động từ thiện của Hoa hậu Việt Nam.

Gần 2 tuần qua, phía ngoài sân khấu, BIDV đã có sáng kiến đặt quầy hàng lưu niệm làm từ thiện. Số tiền 5 triệu đồng thu được từ quầy hàng đã được tặng lại cho UBND TP Hội An trong sáng qua. Báo Tiền phong cũng trao giấy chứng nhận cho Hoa hậu và hai Á hậu.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh- Tổng biên tập báo Tiền phong, trưởng BTC cuộc thi nói: “Hoa hậu Việt Nam tổ chức tại TP Hội An đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt thành trong suốt 1 năm để cùng chúng tôi tôn vinh cái đẹp”.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh bày tỏ lòng cảm kích trước sự tận tâm của Thành phố di sản, của lãnh đạo và người dân tỉnh Quảng Nam. Những ngày qua, nhân viên các khu resort như The Nam Hải, Vĩnh Hưng, sân golf Montgomerie, các khách sạn Victoria, Pacific, những bác tài của hãng taxi Mai Linh...đã không quản ngại khó khăn tạo một bầu không khí cởi mở, chu đáo đối với thí sinh, phóng viên và BTC cuộc thi.

Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung đã để lại ấn tượng tốt về một miền đất trung dũng kiên cường mà hiếu khách trong lòng các người đẹp dự Hoa hậu Việt Nam 2008.

Tại bữa tiệc, lãnh đạo TP Hội An đã tặng quà lưu niệm cho 30 người đẹp. Còn Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thùy Dung thì hứa rằng sẽ làm thật nhiều hoạt động từ thiện cho quê hương Quảng Nam còn nhiều đau thương, nghèo khó.

Cô nhắc lại rằng sẽ trích 90% giá trị giải thưởng (tức khoảng 135 triệu đồng) dành tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.