Hoa & nhạc

Hoa & nhạc
TP - Phương Nga và Nguyên Vũ là một đôi uyên ương của âm nhạc hiện nay. Học chung một lớp Đại học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, họ yêu nhau sau cuộc thi Sao Mai và cưới nhau ít năm sau đó.

Nguyên Vũ có chất giọng Lirico spinto tenor - giọng nam cao trữ tình, sáng, đẹp, còn Phương Nga là giọng Colorature soprano - giọng nữ cao trữ tình màu sắc. Đây là dự án đầu tiên mà hai vợ chồng kết hợp.

Album có 8 ca khúc trong đó 7 ca khúc đã quá quen thuộc, nhưng được Phương Nga - Nguyên Vũ thổi luồng gió mới: Tình ca mùa xuân, Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Lời tỏ tình của mùa xuân, Đường tàu mùa xuân, Xuân và tuổi trẻ, Nhớ Hà Nội xưa… Chỉ có một ca khúc mới, đó là Nhớ Hà Nội xưa do Nguyên Vũ sáng tác.

Phương Nga đã giành giải Nhất Giọng hát Trẻ Hà Nội (tháng 1 - 2001), giải Nhất Sao Mai lần thứ nhất (tháng 9 - 2001), Cúp Bạc Liên hoan âm nhạc mùa xuân Bình Nhưỡng (tháng 4 - 2002). Còn ca sĩ Đào Nguyên Vũ đã đoạt giải nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 2000. Hiện anh là giảng viên Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.