Hòa nhạc đường phố tổng động viên diva

Hòa nhạc đường phố tổng động viên diva
TP - Bắt đầu như một dự án tiếp tay cho những thể loại âm nhạc “kén khách” như cổ điển và jazz đến gần hơn với công chúng, ở mùa thứ ba, hòa nhạc Luala “lùa” nhiều phong cách âm nhạc hơn ra đường phố. Các diva cũng không ngần ngại theo Luala xuống đường.

> Bằng Kiều mở hàng 'Hòa nhạc Việt Nam'

Thời gian từ 3h đến 5h chiều các chiều thứ bảy; 10h-12h sáng và 3h-5h chiều chủ nhật từ 10-11 đến 9-12. Địa điểm biểu diễn vẫn như cũ: góc phố trước cửa số nhà 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội- cũng là nơi tọa lạc của nhãn hàng đứng ra làm chương trình.

Điều đáng ngại là không gian chỗ này khó có thể tiếp đón được nhiều khách nghe nhạc. Nhỡ đâu đông đảo khán giả đổ xô đến xem diva thì sao?!

“Khán giả đến với các kỳ hòa nhạc của chúng tôi luôn đông hơn dự kiến nhưng đều tỏ ra trân trọng và đối xử tốt với nghệ sĩ. Hy vọng kỳ này không có vấn đề xảy ra,” ông Đỗ Ngọc Minh đại diện BTC cho hay.

Ông Minh cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai chương trình sẽ không chỉ diễn ra ở một góc phố tại Hà Nội mà còn lan ra các địa phương khác. Ca sĩ Mỹ Linh cũng cho rằng chương trình cần được nhân rộng để khán giả- đặc biệt là trẻ em nhiều nơi được hưởng “không khí hội hè” mà âm nhạc đường phố mang lại.

Hồng Nhung sẽ biểu diễn trong buổi khai mạc 10-11, Mỹ Linh vào 25-11 và Thanh Lam 9-12. Những tiết mục của họ sẽ mang màu sắc giao thoa cổ điển.

Đó là các bài như Oh mio babino caro, I’d give my life for you (trích nhạc kịch Miss Saigon) hay Hương xưa, Người Hà Nội, Thiên Thai…

Được biết là 3 diva đã rủ nhau hát miễn phí cho chương trình lần này sau khi được mời đến xem các lần tổ chức trước. Hai nhân vật đã tham gia năm ngoài là ca sĩ opera Hà Phạm Thăng Long hát ngày 18-11, ca sĩ nhạc đỏ Hồng Vy 2-12.

Mỗi buổi diễn sẽ được dành trọn cho một thể loại. Vào các chiều Chủ nhật, khán giả sẽ thưởng thức phần trình tấu của toàn bộ dàn nhạc gồm 19 nghệ sĩ đàn dây, 9 nghệ sĩ kèn, 1 trống và 1 ca sĩ.

Solo đàn dây là những tên tuổi tiêu biểu cho nhạc cổ điển Việt Nam, gồm NSƯT Châu Sơn, NSND Bùi Gia Tường, NSƯT Trần Thị Mơ; Tân Ngọc solo piano.

Sáng Chủ nhật dành cho 3 nhóm tứ tấu dây của Học viện Âm nhạc Quốc gia, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia. Riêng ngày 11-11, có thêm nhóm kèn đồng Hà Nội. Cố vấn âm nhạc: Trần Mạnh Hùng, Tổng đạo diễn: Xuân Huy, Âm thanh: Nguyễn Nhất Lý…

Để “thân thiện” hơn với khán giả, khác với những năm trước, năm nay BTC sẽ phát nhạc mục vào đầu mỗi buổi diễn. Nhân dịp này, DVD Luala Concert Thu Đông 2011 sẽ ra mắt như món quà dành tặng những khán giả yêu mến chương trình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.