Vụ “Mất cắp tranh” ở Đà Lạt

Họa sĩ Lưu Công Nhân: Mừng quá, tìm thấy rồi!

Họa sĩ Lưu Công Nhân: Mừng quá, tìm thấy rồi!
Sáng 25/4, có thông tin trên báo chí về việc họa sĩ Lưu Công Nhân bị mất cắp hàng trăm bức tranh quí, chúng tôi đến tận nhà ông tại 13 bis, đường 3-4, P.3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

>> 139 bức tranh bị đánh cắp tại Đà Lạt

Chúng tôi được tiếp xúc với ông Nhân, vợ ông bà - Trần Thị Phi Phụng, con trai út Lưu Anh Tuấn, cháu nội Lưu Quốc Trung. 

Họa sĩ Lưu Công Nhân (79 tuổi, ngã bệnh 13 năm nay) giọng run run, cố gắng nói đứt quãng:

“Tranh màu nước về vịnh Hạ Long tìm được rồi. Còn tranh sơn dầu tôi chưa biết. Tranh sơn dầu chưa soạn ra hết nên không biết.

Tôi hay quên. Lúc đầu tôi để một chỗ, nhưng các con dọn để chỗ khác, lúc soạn để chuẩn bị triển lãm thì không thấy. Hôm kia (23/4) thằng cháu nội dọn thì té ra các con để trong đống giấy trắng. Tìm được rồi, không mất”.

Ông cầm tập tranh màu nước và nói tiếp: “Mừng quá! Lại nhìn thấy tranh của mình! Tối hôm qua tôi bảo cháu cầm tranh lên, tôi được xem lại sướng lắm!”.

Họa sĩ Lưu Anh Tuấn (hiện đang ở với ông bà Lưu Công Nhân - Trần Thị Phi Phụng) kể:

“Bố tôi để tranh lộn xộn, cụ yếu, không sắp xếp được thật kỹ, cụ tưởng bị thất thoát số tranh màu nước vịnh Hạ Long. Tôi cũng tưởng mất nên gọi điện cho anh tôi ở Sài Gòn và chỉ là chuyện trong gia đình thôi.

Cách đây hai hôm, cháu nội của cụ là Lưu Quốc Trung (từ Sài Gòn lên) cùng cụ soạn lại và đã tìm thấy. Tối hôm qua (24/4), tôi về bố tôi ôm tập tranh màu nước 130 bức cho tôi xem. Như vậy đã tìm lại được 130 bức tranh màu nước, nhờ cháu Trung cùng tìm với cụ, tranh bị lẫn trong sách.

Còn số tranh sơn dầu gồm năm bức vì chưa tìm hết trong nhà nên chưa thể kết luận được là mất. Hiện nay bố tôi đang ngồi sắp xếp lại để tìm thêm”.

Bà Trần Thị Phi Phụng cười nói thêm: “Tranh màu nước không có mất cái nào. 125 tranh về vịnh Hạ Long và năm bức đề tài khác, tất cả là 130 bức. Ông nhà tôi lúc này cũng có tuổi rồi, hay quên lắm. Có khi nói không thấy bức tranh này, sau đó soạn ra xem, hóa ra lại để ở thùng khác”.               

Theo Minh Đạo
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.