Tin vắn Văn nghệ

Hoạt động của Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa tại Việt Nam

Cung đón Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Vô Uy
Cung đón Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Vô Uy
Pháp vương Gyalwang Drukpa, Nhiếp chính vương Gyalwa Dokhampa và tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ thăm và làm việc tại Việt Nam đúng ngày Hòa bình Thế giới 21/9. 

Đức Pháp vương là khách mời trong tọa đàm Thiên nhiên, con người: Một thế giới - Hội Nhà văn VN tổ chức 15 đến 17h ngày 22/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ngài cũng dự tọa đàm Sức mạnh tình yêu thương giới thiệu tủ sách Sống hạnh phúc 9h sáng 5/10 tại Hội LHVHNT TPHCM.Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc 25 đến 27/9, Đức Pháp vương cử hành các đại lễ sự kiện văn hóa tâm linh. Pháp hội đang trực tuyến trên cả nước tại trang www.daibaothapmandalataythien.org. Ngài cũng cử hành nghi lễ an vị 108 tượng Phật thếp vàng do các nghệ nhân đúc đồng dòng họ Đức Phật Thích Ca chế tác và nghi lễ an vị tượng Phật Thích Ca cổ 2000 năm tuổi và xá lợi Phật tại đỉnh Tháp Mandala Tây Thiên.

Trong lần thứ bảy tới Việt Nam (kéo đến 3/11), Pháp vương, Nhiếp chính vương và tăng đoàn viếng thăm nhiều tỉnh thành, cử hành các Pháp hội quán đỉnh cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an, đại lễ cầu siêu… Tất cả diễn ra trong không gian nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa linh thiêng với đỉnh cao là phần trình diễn Vũ điệu Tám hóa thân Liên Hoa Sinh tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Vĩnh Phúc 27/9.

NMH

* Nghe Mai Khôi tại Hà Nội. Từ 20h, 24/9, tại 73 Mai Hắc Đế, cô ca sĩ sở hữu 7 album âm nhạc sẽ biểu diễn. Các bài hát của Mai Khôi dựa trên sự ảnh hưởng từ các dòng nhạc khác nhau: Dân ca Việt Nam, ballad buồn, những bản rock biểu lộ cảm xúc mạnh, và kết hợp nhiều ngôn từ, giai điệu và nhịp điệu khác nhau. Mai Khôi đoạt giải Album của Năm trên truyền hình năm 2010.

B.T

MỚI - NÓNG