Nghi lễ rước kiệu được tổ chức tại đình Xuân Mỹ, nơi dưới triều vua Cảnh Hưng thứ 12 (năm 1751) đã ban sắc cho đình, công nhận đình là làng nghề đúc tượng, thổi vôi,…Đồng thời, phong cho ông Tổ nghề đúc tượng đồng là “Chánh ty tượng”.
Ngoài ra, làng gốm Thanh Hà cũng tổ chức trưng bày các sản phẩm gốm của các hộ sản xuất. Bên cạnh hoạt động giỗ tổ, Thanh Hà còn tổ chức các trò chơi như thi nặn con thổi, thi nấu cơm niêu, đập nồi, bắt cá trong chum, kéo co. Tại làng gốm Thanh Hà, hiện còn dấu tích của gốm Sa Huỳnh, với các điểm khai quật khảo cổ học từ Gò Mã Vôi, Trảng Sỏi,…
Ông Nguyễn Hào-Đại diện BTC, cho biết: “Đây là nghi lễ được tổ chức hằng năm nhằm tái hiện lại nguồn gốc làng gốm và phục hồi bản sắc văn hóa Thanh Hà”.
Theo ông Hào, toàn khối Nam Diêu, phường Thanh Hà có 350 hộ kinh doanh và làm nghệ thuật gốm, riêng trong khu vực làng gốm có gần 200 hộ sản xuất gốm và bảo tồn nét văn hóa trong gốm Việt.