Hợp tác du lịch giữa các di sản thế giới

Hợp tác du lịch giữa các di sản thế giới
TP - Tại Lễ hội Quảng Nam – Hành trình di sản, ngoài các hoạt động giao lưu văn hoá có một cuộc hội thảo về hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương sở hữu di sản văn hóa thế giới

>> UNESCO công nhận thêm 16 di sản văn hóa thế giới

Hợp tác du lịch giữa các di sản thế giới ảnh 1
Vũ điệu dân gian của đất nước Chùa Tháp ở bên Chùa Cầu Hội An do các cô  gái đến từ Xiêp Riệp biểu diễn

Tại hội thảo các nhà quản lý du lịch, văn hoá; lãnh đạo các địa phương có di sản văn hóa thế giới (DSVHTG) và các Cty lữ hành đến từ 3 nước Đông Dương đã chia sẻ những kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, thảo luận các vấn đề liên quan đến hợp tác phát triển du lịch, thu hút khách ngày càng nhiều, tạo diễn đàn, mở trung tâm thông tin hỗ trợ lẫn nhau quảng bá tiềm năng...

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Sê Kông, Champasak (Lào), Xiêm Riệp (Campuchia); phối hợp với Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế khảo sát, chuẩn bị mở tour du lịch đường bộ xuyên Á đến Thái Lan.

Kết thúc hội thảo, các bên tham gia đã thống nhất một số nội dung lớn: Hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho liên kết chung giữa các DSVHTG.

Xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng khu vực với nguyên tắc phát triển hài hoà với việc bảo tồn DSVH và môi trường thiên nhiên.

Tăng cường quảng bá để thu hút khách đến với chuỗi di sản ngày càng nhiều trên cơ sở phát triển bền vững. Thường niên tổ chức diễn đàn chung để bàn về các chủ đề thời sự trong hợp tác, phát triển...

MỚI - NÓNG