Hudson sẽ ra sao sau thảm kịch gia đình?

Hudson sẽ ra sao sau thảm kịch gia đình?
TPO – Chỉ trong vòng vài ngày ngôi sao điện ảnh này đã hứng chịu cú sốc mất đi 3 người thân thiết, cũng có nghĩa những dự định của cô có nguy cơ bị “treo” vô thời hạn.

Mới cách đây không lâu, Jennifer còn vui vẻ tiết lộ: “Tôi đang có kế hoạch đi tour, tôi sẽ đóng thêm nhiều bộ phim nữa cũng như thu âm nhiều ca khúc và các hoạt động tương tự như thế…Tôi cũng đang có dự định khai trương một nhãn hiệu thời trang của riêng mình và sáng tác nhạc”.

Jennifer thêm rằng: “Tôi có rất nhiều công việc phải làm tại thời điểm hiện nay, và tôi phải kết hợp chúng với nhau”.

Gắn bó với âm nhạc từ thời thơ ấu và từng tham gia American Idol 2004, nhưng phải đến tận sau khi đạt được thành công rực rỡ với vai diễn Effie White trong Dreamgirls, bây giờ Jennifer mới có cơ hội thực hiện album đầu tay mang tên cô.

Hudson sẽ ra sao sau thảm kịch gia đình? ảnh 1
Album mang chính tên cô mới phát hành đã leo lên vị trí thứ 2 tại Mỹ, nhưng với thảm kịch mới xảy ra hiện nay thì quá trình quảng cáo cho album này sẽ bị hoãn lại

Bên cạnh đó, sau khi tham gia Sex And The City, dự án điện ảnh mới nhất mà Jennifer tham gia là bộ phim The Secret Life of Bees. Nhưng khi đang trên trường quay thực hiện bộ phim này, cũng là lúc Jennifer hay tin dữ mẹ và anh trai cô bị sát hại.

Siêu sao này cũng đang lên một kế hoạch quan trọng trong cuộc đời mình đó là tổ chức một đám cưới trong mơ với bạn trai David Otunga.

Thay vì thực hiện những cảnh quay cho bộ phim The Secret Life Of Bees ở Los Angeles, Jennifer phải trở về nhà ở Chicago để nhận dạng xác người mẹ và anh trai rồi đến lượt cậu cháu trai bé bỏng mới 7 tuổi Julian King.

Trước những cú sốc đó, những nhà sản xuất liên quan đến các dự án điện ảnh và âm nhạc của Jennifer tỏ ra rất lo lắng cho cô.

Harvey Mason – bạn và cũng là người sáng tác, sản xuất những ca khúc của Hudson nói: “Đây là một cú sốc mà không ai có thể tưởng tượng ra được và Jennifer sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai hoàn toàn về kí ức đau buồn này. Nhưng cô ấy là một người mạnh mẽ và có trái tim nhân hậu, tôi chỉ cảm thấy buồn khi có những điều khủng khiếp như thế xảy ra trong cuộc đời cô ấy”.

Mason cũng là người cộng tác cùng Jennifer trong quá trình cô thực hiện các ca khúc soundtrack cho bộ phim Dreamgirls. Anh cho biết chưa từng gặp một trường hợp ngôi sao nổi tiếng nào lại phải hứng chịu thảm kịch khủng khiếp như Hudson, chính vì thế Mason có thể hình dung được sự nghiệp của Jennifer bị ảnh hưởng như thế nào trong thời khắc khó khăn này.

Anh cũng nhận ra rằng Jennifer là một người vô cùng gần gũi và sống vì gia đình, mẹ cũng như người thân của Jennifer luôn xuất hiện cùng cô tại các lễ trao giải mà cô được vinh danh, trong đó có thời khắc tuyệt vời tại lễ trao giải Oscar ngày 25/2/2007.

Anh nói: “Họ đã cùng nhau nhận rất nhiều giải thưởng, đó là một gia đình vô cùng thân thiết, đầm ấm và ủng hộ nhau hết mình. Gia đình của Jennifer có đóng góp rất lớn trong những thành công của cô ấy”.

Kể từ khi xảy ra thảm kịch với gia đình Jennifer hôm thứ Sáu, Mason vẫn chưa nói chuyện với cô, nhưng anh cho biết sẽ cùng với các ngôi sao khác cũng như bạn bè gửi tới cô lời chia buồn, ủng hộ và cầu nguyện an lành nhất. 

Trước mắt, tất cả nhưng sự kiện lớn mà Jennifer dự định đến dự đã bị hủy bỏ, kế hoạch quay video clip cho single mới nhất của cô (If It Isn’t Love) đáng nhẽ sẽ tiến hành vào thứ Hai vừa qua tại Los Angeles cũng bị hoãn vô thời hạn.

Một đại diện của hãng đĩa Arista Records của Jennifer nói rằng lúc này còn quá sớm để nói đến việc thảm kịch này ảnh hưởng như thế nào đến việc quảng bá album của cô. Hãng này chỉ đưa ra một bản tuyên bố chia buồn với Jennifer, trong đó nói rằng: “chúng tôi xin gửi lời chia buồn và đồng cảm sâu sắc nhất tới gia đình Jennifer trong thời gian khó khăn này”.

Thật là bất hạnh cho Jennifer khi tai nạn bất ngờ với gia đình cô lại xảy ra đúng vào lúc siêu sao này đang tập trung tăng tốc cho sự nghiệp sau khi giành được tượng vàng Oscar vào năm 2007.

Một mình quyết định tất cả, không một bản hợp đồng thu âm trong tay, cũng không sở hữu một nhà sản xuất đình đám, thậm chí Jennifer còn cảm thấy tuyệt vời chỉ bởi vì cô được khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của mình mà thôi!

Jennifer tâm sự: “Sau khi rời khỏi American Idol, tôi không có người quản lý, không đầu quân cho công ty thu âm nào, không có gì cả”.

Album đầu tay của cô sau khi phát hành đã ngay lập tức leo lên vị trí thứ 2 tại Mỹ hồi đầu tháng vừa rồi và sản sinh ra hit đầu tiên mang tên Spotlight.

Tháng Tám vừa qua, Jennifer cũng được chọn hát tại Hội nghị quốc gia của đảng Dân chủ sau khi nhận lời mời cá nhân từ ông Barack Obama. Khi đó, Jennifer tâm sự: “Đây là điều tuyệt vời và có ý nghĩa nhất mà tôi từng làm. Tôi đã phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm xúc của mình, tôi cảm tưởng như mình không thể hát và sẽ òa khóc ngay lúc đó…thật là may mắn!”.

Mason kết luận: “Tôi nghĩ thảm kịch này sẽ ảnh hưởng tới Jennifer, sẽ phải mất một thời gian dài để cô ấy quay trở lại với công việc và quảng cáo cho album mới nhất. Chắc chắn cô ấy sẽ không trả lời phỏng vấn qua điện thoại và radio. Tôi nghĩ nên cho cô ấy thời gian để hồi phục, nhưng như tôi nói Jennifer là một người rất mạnh mẽ và tài năng, hy vọng cô ấy có thể vượt qua được”.

Duy Nam
Theo AP

MỚI - NÓNG