Huế sẽ tham gia Festival diều quốc tế

Huế sẽ tham gia Festival diều quốc tế
TP - Huế sẽ tham gia Festival diều quốc tế, diễn ra tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cuối tháng này. Các nghệ nhân câu lạc bộ diều Huế đang tích cực chuẩn bị.

Trong số 20 con diều Huế được mang tới Festival có những loại diều truyền thống đã có ở Huế gần 200 năm như diều chim phượng, phượng hoàng, diều rồng, diều chim hạc và chim trĩ.

Riêng với cánh diều Huế, các nghệ nhân Việt Nam đã tạo ra một loại hình nghệ thuật mới - nghệ thuật múa rối trên không.

Đặc biệt, lần đầu tiên các nghệ nhân giới thiệu với quốc tế một dây diều bướm dài 50 m làm bằng các chất liệu tre và vải, gồm 20 con diều bướm kết nối lại với nhau, và một con diều rồng có kích thước lớn dài 60m. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.