Huế : Trại sáng tác bị “giam” sau hàng rào của một DN

Huế : Trại sáng tác bị “giam” sau hàng rào của một DN
TP - Khác với những lần trước, thường diễn ra tại các địa điểm công cộng như công viên, bờ sông, gắn với cảnh quan sông Hương thơ mộng, lần này trại sáng tác lại bố trí địa điểm lọt trong khuôn viên một khu du lịch.
Huế : Trại sáng tác bị “giam” sau hàng rào của một DN ảnh 1
Những phiến đá phục vụ cho Trại sáng tác đã được tập kết về Khu du lịch sinh thái Thủy Tiên

Công tác chuẩn bị cho trại sáng tác điêu khắc quốc tế (TSTĐKQT) “ấn tượng Huế - Việt Nam 2006”, khai mạc trong tháng 5 tới, đã khởi động. Gần 20 khối đá Thanh Hóa và đá Nghệ An đã được chuyển vào bên trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Thủy Tiên (KDLSTTT).

Việc tổ chức lần này chẳng có gì khiến dư luận phải thắc mắc, nếu không bố trí tại một nơi, mà người xem sau này muốn thưởng thức các tác phẩm điêu khắc hoàn chỉnh phải bỏ tiền mua vé vào cổng (?).

TSTĐKQT năm 2006 ở Huế sẽ quy tụ 30 nhà điêu khắc trong và ngoài nước tham gia, được Quỹ Ford tài trợ 60.000 USD; doanh nghiệp đang quản lý, khai thác KDLSTTT tài trợ thêm về nơi ăn ở, lưu trú và một số hoạt động khác trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Khác với những lần tổ chức trước, thường diễn ra tại các địa điểm công cộng như công viên, bờ sông, gắn với không gian cảnh quan sông Hương thơ mộng, lần này trại sáng tác lại bố trí địa điểm lọt trong khuôn viên một khu du lịch.

Có thể KDLSTTT sẽ đẹp, hấp dẫn và thu hút nhiều du khách hơn từ khi có trại sáng tác điêu khắc quốc tế. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, những ai quan tâm đến nghệ thuật điêu khắc được sáng tác và trưng bày trong một không gian kinh doanh thương mại lại phải móc hầu bao mua vé vào cổng mới được chiêm ngưỡng các tác phẩm dự trại lần này.

Quỹ Ford, Quỹ phát triển văn hóa tự nhiên có thêm một ý nghĩa mới là “phát triển lợi ích doanh nghiệp” ? 

Hiện nay, theo chúng tôi, Huế vẫn chưa tới mức “khủng hoảng” địa điểm, không gian sáng tác và trưng bày các tác phẩm điêu khắc quốc tế, để đến nỗi phải sử dụng khuôn viên của một khu du lịch đã được khoanh vùng bán vé để tổ chức trại sáng tác.

Vẫn còn đó đỉnh đồi và vườn hoa Vọng Cảnh hết sức trữ tình, những cánh rừng thông tươi tốt của đồi Thiên An trập trùng ở phía ngoài hàng rào KDLSTTT; hay doi đất phía dưới cồn Dã Viên cũng có thể làm nơi sáng tác và trưng bày các tác phẩm điêu khắc. Các tác phẩm nghệ thuật ra đời tại TSTĐKQT lần thứ I, II, III tại Huế hiện đang được trưng bày phục vụ cho cộng đồng tại các công viên dọc đôi bờ sông Hương, mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt người đến thưởng thức miễn phí.

Dù các tác phẩm dựng trong các công viên công cộng đã không ít lần bị xâm hại, nhưng không thể vì  lý do công tác bảo vệ của các cơ quan chức năng chưa tốt mà phải giam tác phẩm nghệ thuật phục vụ đại chúng vào bên trong hàng rào của một doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.