Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc 2009:

Hy vọng có hùng ca

Hy vọng có hùng ca
TP - Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc 2009 như cuộc tổng kết năm năm của bộ môn nghệ thuật này khai màn tối nay tại Nhà hát TPHCM với vở Bản hùng ca linh thiêng (Đoàn kịch nói Quân đội).

Sự quan tâm và chờ đợi nhất trước giờ mở màn: Có tìm được Huy chương Vàng xứng đáng và các thành viên giám khảo có được trẻ hóa không?

Hy vọng có hùng ca ảnh 1
Thành Lộc, Hữu Châu trong Ngàn năm tình sử

Quy chế một tác giả, đạo diễn chỉ được dự tối đa ba vở nhằm tạo cơ hội cho người trẻ. Và người trẻ đã có khoảng trống để len chân: Hoàng Dũng, Anh Tú, Hoàng Mai, Tuấn Hải, Đức Thịnh, Vũ Minh…  

Chuyển địa điểm vào TPHCM cũng tăng thêm màu sắc bởi nhiều đơn vị xã hội hóa được góp mặt, nhiều diễn viên tay ngang (người mẫu, diễn viên điện ảnh đóng kịch) hoặc các gương mặt ăn khách của kịch TPHCM có cơ hội dự thi: Huy Khánh, Thế Thành (vở Hợp đồng mãnh thú của Kịch Idecaf), Lê Khánh (Ngàn năm tình sử- Kịch Idecaf), Thanh Vân, Bình Minh, Lan Phương (Mẹ và người tình - Kịch Phú Nhuận), Hòa Hiệp (Nỏ thần - Kịch Phú Nhuận)…

Nhiều gương mặt gạo cội của kịch TPHCM lâu rồi mới lại cùng nhau so tài diễn xuất: Khánh Hoàng, Thanh Thủy, Cát Phượng (Cánh đồng bất tận - Kịch 5B), Thành Lộc, Hữu Châu (Hợp đồng Mãnh thú, Ngàn năm tình sử- Kịch Idecaf), Hồng Vân (Mẹ và người tình), Việt Anh (Trai nhảy của Kịch Sài Gòn)…

Nếu như giải Cánh diều của Hội Điện ảnh VN mấy năm gần đây bắt đầu bổ sung các đạo diễn, diễn viên, quay phim trẻ vào thành phần giám khảo thì sân khấu dường như vẫn chuyển mình chậm chạp.

Tối nay ban tổ chức mới công bố thành phần Hội đồng nghệ thuật. Hơn 20 vở trong đó có vở dài 2 tiếng rưỡi hoặc gần 3 tiếng như Ngàn năm tình sử, Hợp đồng mãnh thú…, chắc chắn giám khảo cần khỏe để tỉnh táo suốt vở diễn và suốt hội diễn.

Các vở dự Hội diễn: Bản hùng ca linh thiêng, Rừng quả đắng (Đoàn Kịch nói Quân đội); Mỹ nhân và anh hùng, Trên cả trời xanh (NH Kịch Việt Nam);

Kiều Loan, Ai sợ ai? (NH Tuổi Trẻ); Hoa hải đường (NH Kịch nói CAND); Điện thoại di động, Mắt phố (NH Kịch Hà Nội); Đường về (Đoàn Kịch nói Nam Định);

Đối đầu (Đoàn Kịch Quảng Ninh); Linh hồn Việt Cộng (Đoàn Kịch nói Hải Phòng); Giải tỏa (Đoàn Kịch nói Hải Dương); Người đánh trống Ngũ Liên (NH Ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa);

Người thi hành án tử (NH Kịch TPHCM);  Cánh đồng bất tận, Biển (SK 5B); Mẹ và người tình, Nỏ thần (SK Kịch Phú Nhuận);

Hợp đồng mãnh thú, Ngàn năm tình sử (SK Kịch Idecaf); Trai nhảy (SK Kịch Sài Gòn); Vụ án bí ẩn (Kịch Đại Đồng); Ông bà vú (Cty Nụ Cười Mới); Dòng nhớ (Cty Sài Gòn Phẳng).

MỚI - NÓNG