Jennifer Aniston ngã quỵ trên trường quay

Jennifer Aniston ngã quỵ trên trường quay
Jennifer đã ngất xỉu sau khi kêu buồn nôn và đau đầu lúc đang đóng phim "The Break Up" ở Chicago. Nguyên nhân có thể là cô quá căng thẳng trước thông tin dồn dập về mối tình của chồng cũ
Jennifer Aniston ngã quỵ trên trường quay ảnh 1

Bác sĩ thì chuẩn đoán Jennifer bị cảm nóng. Một người nói: "Dạo gần đây, cô ấy luôn âu sầu ủ dột. Điều đó không giống Jen chút nào. Những lúc không có cảnh quay, cô ngồi chống tay lên bàn, ôm đầu và trông vô cùng khổ sở". Jen cho bạn bè biết, cô không chợp mắt được chút nào, dù đã cố quên những gì đang diễn ra.

Hôm qua, Brad cùng Angelina Jolie sang Ethiopia đón con gái nuôi của cô về. Hai người trở nên thân thiết khi đóng phim Mr & Mrs Smith. Họ phủ nhận mọi tin đồn, nhưng Brad và Jennifer ly thân hồi đầu năm nay. Từ đó, anh càng dành nhiều thời gian cho Angie và Maddox, con trai nuôi của cô.

Hai người đã đi nghỉ ở Kenya hồi tháng 5 và tới sống tại nhà của Angelina tại Buckinghamshire. Cả hai lần họ đều bị "chộp" ảnh đang vui đùa với Maddox. Brad Pitt luôn bày tỏ mơ ước có một gia đình ấm cúng. Jennifer Aniston đã rất choáng khi những bức ảnh do chính Brad Pitt dàn dựng, chụp anh và Angelina Jolie là vợ chồng với 5 đứa con xinh xắn được đăng trên báo.

Gần đây có tin đồn Jennifer trở nên thân thiết với Vince Vaughn, bạn diễn trong phim The Break Up. Tuy nhiên, bạn bè của cô khẳng định, Vince chỉ là một người bạn tâm giao chứ không phải là người yêu của Jen. Một người nói: "Có thể Brad Pitt đã quên Jen chứ cô ấy chưa quên được người chồng cũ".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.