Jolie có nguy cơ phải ra tòa

Jolie có nguy cơ phải ra tòa
TPO - Nhóm bảo tồn tự nhiên của Campuchia - Cambodian Vision In Development, đe dọa sẽ kiện Angelina Jolie ra tòa nếu Jolie không xin lỗi họ vì những lời than phiền của cô trên báo chí

Được biết, Jolie vừa rời bỏ nhóm bảo tồn tự nhiên của Campuchia - Cambodian Vision In Development. Khi còn tham gia, cô đã tận tâm quyên góp cho nhóm này tới 1,5 triệu Đô-la.

Ngôi sao này đã có những lời phàn nàn về an ninh trật tự ở Campuchia sau khi cô bỏ qua cho kẻ đã ăn cắp đồ của cô, vốn là một người công nhân làm việc cho tổ chức này.

Người lãnh đạo “Cambodian Vision In Development” - Mounh Sarath nói:

"Tôi đã yêu cầu Jolie và luật sư của cô ấy đưa ra một câu trả lời thích đáng, nhưng họ vẫn im bặt. Và bây giờ, tôi sẽ cho cô ấy một tuần, nếu Jolie vẫn không có thái độ đáp trả, tôi sẽ đưa đơn kiện lên tòa án địa phương Battambang."

Jolie đang nhận cậu bé người Campuchia - Maddox Jolie – làm con nuôi. Cô đã rất cưng chiều và chăm sóc bé chu đáo.

Ái Linh
Theo WENN

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.