'Juno' đoạt giải tại LHP Rome

'Juno' đoạt giải tại LHP Rome
TPO - Bộ phim “Juno”- câu chuyện về một cô gái trẻ người Mỹ có thai ngoài ý muốn đã chiến thắng giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Rome vào thứ Bẩy vừa qua.

Bộ phim của đạo diễn người Canada Jasom Reitman, người sản xuất bộ phim hài “Thank you for Smoking” vào năm 2005, đã giành được vô số các giải thưởng và nhận được hai đề cử tại giải Quả Cầu Vàng.

“Thật là khó khăn để mang bộ phim của bạn đến một nền văn hoá khác”- Reitman nói và gọi bộ phim của ông ấy là có chút gì đó “yểu điệu”.

“Họ nói bạn thực sự không biết gì về một nền văn hoá khác cho đến khi bạn có thể làm cho họ cười, nụ cười mà bạn mang đến có thể sưởi ấm trái tim tôi và làm cho tôi cảm thấy có lẽ chúng ta nên gần gũi hơn chúng ta vẫn nghĩ”- Ông nói.

Các nhà phê bình đã đánh giá cao diễn xuất của diễn viên Ellen Page trong vai Juno MacGuff, một phụ nữ thông minh nhưng đã có mang trong lần quan hệ đầu tiên.

Bộ phim có sự tham gia của Jennifer Ganner trong vai một người mẹ nuôi giàu có đã không có được một cuộc hôn nhân êm đềm.

Ban giám khảo cũng đã trao một giải đặc biệt cho đạo diễn người Iran – Abolfazl Jalili với bộ phim dựa trên tác phẩm của nhà thơ lừng danh Persian, “Hafez”.

Ngoài các giải thưởng chính trên, Sean Penn đã thắng giải của các nhà tài trợ cho bộ phim “Into the Wild”, một câu chuyện có thật về cuộc phiêu lưu của một thanh niên 24 tuổi, người đã đi từ vùng Nam Dakota đến sống giữa thiên nhiên hoang dã Alaska.

Lễ trao giải năm thứ hai diễn ra trong vòng 10 ngày đã được khởi đầu vào năm ngoái bởi Mayor Walter Veltroni và nó được coi như một đối thủ đáng gườm với liên hoan phim danh giá Venice.

Liên hoan phim năm nay đã thu hút một lượng lớn các ngôi sao Hollywood và các nhà làm phim trong đó nổi bật nhất là sự trở lại của vị đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola với bộ phim đầu tiên sau một thập kỉ - “Youth Without Youth”.

Nhưng một vài nhà phê bình cho rằng liên hoan phim Rome với mục đích chính là trình chiếu các bộ phim có chất lượng cao cho một lượng lớn khán giả và không chỉ cho ngành công nghiệp phim ảnh mà còn cho cả báo giới đã không tạo ra được một đặc điểm nhận dạng riêng của mình.

Duy Nam
Theo Reuters

MỚI - NÓNG