Kẻ hủy diệt thành cảnh sát trưởng

Arnold Schwarzenegger chính thức trở lại trường quay. Ảnh: CritiqueFilm
Arnold Schwarzenegger chính thức trở lại trường quay. Ảnh: CritiqueFilm
TP - Đó là vai chính đầu tiên kể từ sau khi 'Kẻ hủy diệt 3' công chiếu, phim vừa bấm máy đầu tuần này, đánh dấu con đường trở lại điện ảnh cho cựu thống đốc bang California sau vụ con riêng tai tiếng.

> 'Kẻ hủy diệt' mở bảo tàng tại quê hương Áo

Arnold Schwarzenegger chính thức trở lại trường quay. Ảnh: CritiqueFilm
Arnold Schwarzenegger chính thức trở lại trường quay. Ảnh: CritiqueFilm.
 

The last stand (Biên giới cuối cùng) là bộ phim đưa nam diễn viên Arnold Schwarzenegger trở lại với nghiệp diễn, theo thông báo của nhà sản xuất hãng Lionsgate. Ngày 17-10, ngày đầu tiên Arnold đến trường quay ở vùng Nevada, New Mexico, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Jee Woon Kim (đạo diễn I saw the devil-Tôi nhìn thấy ma).

Biên giới cuối cùng, phim mới nhất của đạo diễn xứ kim chi kể về cựu cảnh sát Los Angeles do Arnold thủ diễn, trở thành cảnh sát trưởng một thành phố nhỏ gần sa mạc, sát biên giới Mexico. Ông chịu trách nhiệm theo dấu bọn buôn ma túy cỡ lớn, vốn nằm trong tầm ngắm của FBI.

The last stand dự kiến ra mắt năm 2013, đánh dấu bước trở lại màn ảnh rộng ngoạn mục của Kẻ hủy diệt. Bởi trong nhiệm kỳ 7 năm ngồi ghế Thống đốc, ông xuất hiện ở vài phim, nhưng chỉ dừng lại ở vai nhỏ, ít dấu ấn: Gần nhất là vai phụ trong phim Expandables với nam diễn viên Sylvester Stallone.

Mới đây, Arnold phát biểu với báo chí, sự trở lại nghề diễn hết sức có ý nghĩa với ông. Trở lại điện ảnh giúp Arnold lấy lại tinh thần sau bê bối con riêng với người giúp việc cũ, khiến vợ Maria Shriver đệ đơn li dị, hứa hẹn phải chi trả khoản tiền trợ cấp rất lớn. Ngay sau đó, cậu con trai Christopher 13 tuổi của họ hứng chịu tai nạn nghiêm trọng.

Không chỉ trở lại điện ảnh, nam diễn viên Kẻ hủy diệt cũng trở thành siêu anh hùng của sêri phim hoạt hình trên truyền hình mang tên The Governator. Nhân vật nổi tiếng công minh này vừa là thị trưởng, đồng thời là anh hùng thầm lặng chống lại tội phạm và thảm họa thiên nhiên.

Kẻ hủy diệt còn dự định viết tự truyện, ra mắt tháng 10 năm sau. Cuốn tự truyện hứa hẹn gợi mở nhiều chi tiết về đời sống vợ chồng với cháu gái cựu Tổng thống Mỹ Kennedy, cùng với bảy năm trong cuộc đời chính trị gia của ông.

Gần đây, Arnold Schwarzenegger chịu khó tăng mật độ xuất hiện trước công chúng. Cuối tuần trước, Arnold đến bảo tàng mang tên mình tại miền Nam nước Áo. Ngôi nhà ông sinh ra, sống đến năm 19 tuổi được biến thành bảo tàng, đánh dấu 3 giai đoạn trong sự nghiệp: vận động viên thể hình, diễn viên điện ảnh và nhà chính trị.

Bảo tàng khánh thành cuối tháng 7, đúng ngày sinh của Schwarzennegger, đến nay đón gần chục ngàn khách du lịch toàn thế giới. “Với tôi, bảo tàng này trở thành biểu tượng cho ý chí chứng tỏ mỗi người đều có vận may trong đời. Phải biết tham vọng!”, Arnold nói khi cùng cậu con trai 17 tuổi Patrick thăm bảo tàng. Ngoài hơn nghìn đồ vật trưng bày ở đây, địa phương còn ưu ái đặt bức tượng đồng kích thước lớn mô phỏng người hùng cơ bắp.

Hải Minh
Theo Cyberpress, TF1

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG