Kết quả cuộc thi viết “Công trường TNCS xây dựng thủy điện - Hôm qua và hôm nay”

Kết quả cuộc thi viết “Công trường TNCS xây dựng thủy điện - Hôm qua và hôm nay”
Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi tổ chức vào hồi 16 h hôm nay -15/7/2005 tại trụ sở Tổng Công ty Sông Đà - Nhà G10 - Thanh Xuân Nam - Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Cuộc thi viết “Công trường TNCS xây dựng thủy điện – Hôm qua và hôm nay” do Báo Tiền Phong và Tổng Công ty Sông Đà phối hợp tổ chức, Nhà máy thép Việt – ý (Công ty Sông Đà 12 tài trợ) được phát động từ ngày 20/3/2003 đến ngày 15/1/2005.

Cuộc thi đã được đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các bạn đọc ở khắp các vùng miền  đất nước, các cán bộ, công nhân viên chức đã và đang công tác, lao động ở các công trường, công ty, đơn vị thuộc TCty Sông Đà hưởng ứng với hơn 2100 tác phẩm dự thi, bao gồm các thể loại báo chí và văn học.

Sau gần 6 tháng tiến hành nghiêm túc, thận trọng và khách quan các vòng chấm loại, sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao giải thưởng cho 31 tác phẩm của 31 tác giả, gồm có 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi quyết định trao tặng phẩm đặc biệt của BTC cho tác giả Vũ Mão, nguyên Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thời kỳ ra đời công trường TNCS xây dựng nhà máy thuỷ điện Hòa Bình) đã hưởng ứng cuộc thi với nhiều bài thơ về những công trình và người thợ Sông Đà. Sau đây là danh sách các tác giả và tác phẩm đoạt giải cuộc thi:

Danh sách các tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Công trường TNCS xây dựng thủy điện – Hôm qua và hôm nay”

Giải Nhất: (trị giá 10 triệu đồng) Ngẫu nhiên và tất nhiên của Hoàng Minh Tường (Hội Nhà văn Việt Nam)

Giải Nhì: (trị giá mỗi giải 6 triệu đồng) 1 - Bảy tuổi đi ba công trường, Trần Tuấn (Báo Tiền Phong); 2. Người thợ Sông Đà nói với Sê San, Phạm Đức (Nhà xuất bản Thanh Niên); 3. Sau 15 năm gặp lại ông Ngô Xuân Lộc (bút ký), Chu Quý (Hà Nội).

Giải Ba: (trị giá mỗi giải 4 triệu đồng) 1 - Còn tình yêu ở Na Hang (truyện ngắn), Lâm Thị Kiều Minh (SV K46 – Viện Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa HN); 2-ấn tượng Yaly, Đại Dương (Báo Tiền Phong); 3 -Lục bát của người làm thủy điện (thơ), Phạm Minh Dũng (số181 đường 13, Quận 9, TP Hồ Chí Minh); 4 - Còn chưa kịp dựng tượng các anh, Phan Đình Đại (Nguyên Phó Tổng giám đốc TCty Sông Đà); 5 -Sông Đà thủa ấy..., Nguyễn Khắc  Yên (Công ty Thủy nông Ba Vì, Hà Tây); 6- Người Sông Đà đi “Gieo chữ” cho buôn làng, Trần Thị Sánh (Báo Lao Động và Công đoàn).

2 - Giải khuyến khích: (trị giá mỗi giải 1 triệu đồng) 1 - Một đời gắn với những dòng sông ánh sáng, Tất Lộc (báo Lao động Xã hội); 2- Gặp người anh hùng trên cao nguyên, Trần Thăng (Hội VHNT Lâm Đồng); 3- Ông Vua Thủy điện, Lê Anh ( Báo Tiền Phong); 4 - Sê San nâng tầm người thợ Việt Nam, Huỳnh Kiên (Báo Tiền Phong); 5 - Chuyện về “Thần giữ của”, Nguyễn Tuấn Hùng (Khoa Nông Lâm trường Đại học Tây Nguyên); 

6- Người ba lần tham dự ngăn sông, Vũ Đức Xinh (Hà Nội); 7- Sức trẻ giữa rừng đại ngàn, Đăng Giới (Báo Tiền Phong); 8- Lạc đề, Lê Bầu (Số 105 Phùng Hưng -Hà Nội); 9- Chuyện chưa kể về 2 mối tình, Đắc Trung (Số 5 Phố Chùa Láng - Hà Nội); 10- Thành thật với Sông Đà (thơ); Trần Kim Hoa (Báo Phụ nữ Sài Gòn);

11- Huyền thoại Sông Đà (thơ); Phan Cung Đức (Cán bộ giảng dạy khoa Toán - ĐH Quốc gia Hà Nội); 12 -Thợ bậc 3 (thơ); Giang Châu (Đào Ngọc Châu) (Số 33  Khu Đường Nam, thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Phú Thọ);13-  Huyền thoại một dòng sông (thơ), Đặng Ngọc Thành (Nhà máy Thủy điện Hòa Bình); 14- Đêm thơ ở Hòa Bình (thơ), Nguyễn Thúy Quỳnh (Hội VHNT Thái Nguyên); 15 - Thủy điện (thơ) , Đinh Đăng Lượng (nguyên CB TCty Sông Đà);

16- Gửi chị Sông Đà (thơ), Mai Đình (34 Xô viết – Nghệ Tĩnh – TP Đà Lạt – Lâm Đồng); 17- Điện thấm luống cày (thơ), Phạm Thái Quỳnh (Hội VHNT Nam Định ); 18- Sông Đà, nơi ấy tình yêu (truyện ngắn), Nguyễn Trân (P301 – A9. Trại Găng. Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội);

19- Huyền thoại Thác Bà - (bút ký); Quỳnh Vân  (Trường Viết văn Nguyễn Du – Hà Nội), 20- Hoa cỏ Mỹ (truyện ngắn), Đinh Hàn Giang (Đội khoan Nguyễn Bá Lộc – Cty Sông Đà 10 – TCty Sông Đà); 21- Nhớ một người anh lớn  (hồi ký), Nguyễn Bá Chính (43 Hàng Thiếc – Hà Nội).

* Tặng phẩm đặc biệt của BTC cuộc thi: Tác giả Vũ Mão.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.