Kết thúc Festival Biển 2005: Quảng bá hình ảnh vịnh Nha Trang

Kết thúc Festival Biển 2005: Quảng bá hình ảnh vịnh Nha Trang
Festival Biển 2005 kết thúc tối 3/4/2005 để lại hình ảnh vịnh Nha Trang tươi đẹp, con người Nha Trang hiền hoà mến khách...
Kết thúc Festival Biển 2005: Quảng bá hình ảnh vịnh Nha Trang ảnh 1

Sau hơn 1 tuần diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm chất văn hoá vùng biển Nha Trang - Khánh Hoà, Festival Biển 2005 kết thúc tối 3/4/2005 bằng lễ bế mạc và chương trình giao lưu văn hoá Việt Hàn, với sự tham dự của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Kim Joong Ja (Hàn Quốc).

So với Festival Biển lần thứ nhất cuối tháng 3/2003, Festival Biển 2005 có mật độ chương trình dày đặc hơn, nhưng ít trục trặc hơn. Sự gắn kết với các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hoà (2/4/1975 - 2/4/2005) đưa Festival Biển 2005 lên tầm vóc cao hơn.

Từ 25/3 đến 3/4 đã có 24.000 lượt khách đến Nha Trang, trong đó có 10.000 khách nước ngoài, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2004.

Ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà đánh giá, Festival Biển 2005 đã đạt được 3 mục tiêu chủ yếu. Hình ảnh vịnh Nha Trang tươi đẹp, con người Nha Trang hiền hoà mến khách đã được quảng bá nhiều hơn ở khắp trong nước và quốc tế, ý thức của người dân Nha Trang về việc bảo vệ môi trường biển được nâng lên.

Qua Festival này, sự giao lưu hợp tác giữa tỉnh Khánh Hoà với Hội Mặt trời Pháp ngữ và tỉnh Morbihan (Pháp) đã được mở rộng, tình cảm gắn kết 2 bên càng thêm sâu đậm. Đây là tiền đề quan trọng để Festival Biển 2007 được tổ chức đạt hiệu quả, có sức hấp dẫn cao hơn nữa.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.