Khai mạc Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VII

Khai mạc Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VII
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Sáng tạo”, sáng nay (23/4), Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VII khai mạc tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội) với sự tham dự của 565 đại biểu chính thức.
Khai mạc Đại hội Hội Nhà văn lần thứ VII ảnh 1
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội Hội nhà văn VN lần thứ V

Trong 3 ngày diễn ra đại hội (từ 23 - 25/4), các nhà văn sẽ thảo luận các văn kiện, đánh giá tình hình văn học trong 5 năm qua, trả lời những câu hỏi: Văn học nước nhà trong nhiệm kỳ qua đổi mới hay dừng lại; có hay không có thành tựu, vì sao... Từ đó, các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận những vấn đề quan trọng của văn học: Làm thế nào để có tác phẩm hay; tiếp tục đổi mới như thế nào...

Đại hội VII sẽ bầu ra ban lãnh đạo gồm 15 người, có chủ tịch và phó chủ tịch (thay chức danh tổng và phó tổng thư ký trước đây).

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh - Tổng Thư ký khóa VI, lãnh đạo hội phải là những người thực việc, có khả năng đoàn kết, tập hợp, liên tài và đặc biệt là ưu tiên lứa tuổi 40 - 50 để trẻ hóa đội ngũ...

Trước ngày khai mạc, các nhà văn đã có buổi giao lưu trực tuyến với báo Tiền phong Online

MỚI - NÓNG