Khai mạc LHP tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 7

Đạo diễn người Đức Arne Birkenstock (thứ 2 từ phải sang) tại buổi họp báo LHP tài liệu Châu Âu – Việt Nam.
Đạo diễn người Đức Arne Birkenstock (thứ 2 từ phải sang) tại buổi họp báo LHP tài liệu Châu Âu – Việt Nam.
TPO - Bộ phim “Giai điệu quê hương” và “Còn lại với thời gian” là hai bộ phim mở đầu cho LHP tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào 19h ngày 10/6  tại Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung Ương (số 465 Hoàng Hoa Thám – Ba Đình – Hà Nội).

Bộ phim “Còn lại với thời gian” của đạo diễn Lê Hồng Chương là sự tái hiện cuộc sống của những người lính, những nỗi sợ hãi và mong muốn của họ trong thời kì kháng chiến gian khổ dựa trên những lá thư, những cuốn nhật ký của những người lính Bắc Kỳ đã chiến đấu và hy sinh ở chiến trường miền Nam.

Phim đã từng đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất Liên hoan phim Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 51 và đoạt giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện Ảnh Việt Nam 2005.

Bộ phim đoạt giải Phim tài liệu xuất sắc nhất năm 2014 - “Giai điệu quê hương” của Đạo diễn người Đức Arne Birkenstock là bộ phim âm nhạc mang đầy cảm xúc về tình yêu mà người Đức dành cho quê hương và cho nhạc dân tộc nói riêng. Bộ phim xoay quanh tất cả những nhạc sĩ và ca sĩ bất kể già, trẻ, lập dị hay hiện đại, những người có chung niềm đam mê cho âm nhạc truyền thống.

Bộ phim “Trường Sa – Việt Nam” của đạo diễn Trần Tuấn Hiệp - Nguyễn Quang Tuấn, là một trong mười bộ phim tài liệu Việt Nam được mong đợi nhất LHP lần này. Với những hình ảnh khái quát về quá trình hình thành quần đảo Trường Sa trong lịch sử phát triển đất nước, bộ phim là lời khẳng định quyết tâm xây dựng và bảo vệ biển đảo Việt Nam – một phần máu thịt không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. 

Bộ phim “Giọt nước giữa đại dương” của đạo diễn Đào Trọng Khánh là câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng huyền thoại, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam – Võ Nguyên Giáp. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng, cho sự nghiệp đấu tranh giành lại chủ quyền đất nước.

Được biết, toàn bộ các phim tham gia liên hoan đều được công chiếu miễn phí tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội) vào 19h các ngày từ 10-19/6 và tại Trường Đại học Hoa Sen TP HCM từ ngày 11-20/6.

Trong quá trình diễn ra liên hoan phim tài liệu sẽ có hai buổi workshop thực hành phát triển kịch bản với đạo diễn người Đức Arne Birkenstock và đạo diễn Shirley Berkewitz, sẽ diễn ra tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương ngày 9-13/6 và vào ngày 12/6 tại Đại học Hoa Sen TP HCM.

Hai bộ phim được chọn công chiếu trong lễ bế mạc LHP vào ngày 19/6 là “Giọt nước giữa đại dương” và “Sống mà không dịch chuyển thì không phải là sống”.

LHP tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 7 này ngoài mong muốn thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam và Châu Âu còn hy vọng sẽ  mang đến những trải nghiệm thú vị khi đưa khán giả đến với nhiều nền văn hóa và cách làm phim khác nhau.

Lịch chiếu phim tài liệu:

Ngày 10/6:  “Giai điệu quê hương” và “Còn lại với thời gian” 

Ngày 11/6 sẽ là cặp phim “Trường Sa – Việt Nam” và “Đứa con ngoan”.

Ngày 12/6: “Gieo chữ trên mây” và “Lớp học đa quốc gia”.

Ngày 13/6 – ngày chiếu phim Đông Nam Á và khai mạc giới thiệu các nhà làm phim.

Ngày 14/6 sẽ chiếu cặp phim “Chốn quê” và “Họp lớp”.

Ngày 15/6: “Nghèo đa chiều ở Đồng Mậm” và “Ranh giới không hoàn hảo”.

Ngày 16/6: “Sông Hồng mười hai khúc” và “Lời nguyền của chúng tôi”.

Ngày 17/6: “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai” và “Bản đồ”

Ngày 18/6: “Bác sĩ Trần Duy Hưng” và “Đại bảo tàng”.

Ngày 19/6:  “Giọt nước giữa đại dương” và “Sống mà không dịch chuyển thì không phải là sống”

MỚI - NÓNG