Khai mạc Tuần lễ Văn hóa và Phát triển

Di sản Thế giới Mỹ Sơn nằm trong dự án Phát triển du lịch bền vững của UNESCO. Ảnh: Hồng Vĩnh
Di sản Thế giới Mỹ Sơn nằm trong dự án Phát triển du lịch bền vững của UNESCO. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Diễn ra từ 5 đến 9-3 tại Hà Nội, các hoạt động trong Tuần lễ do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, phối hợp Bộ VHTT&DL, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và nhiều cơ quan tổ chức.

> Hội thảo các nền văn hóa khảo cổ ở Việt Nam

Di sản Thế giới Mỹ Sơn nằm trong dự án Phát triển du lịch bền vững của UNESCO. Ảnh: Hồng Vĩnh
Di sản Thế giới Mỹ Sơn nằm trong dự án Phát triển du lịch bền vững của UNESCO. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đây được xem là dịp nhìn lại những đóng góp của văn hóa cho phát triển, chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Đa dạng Văn hóa.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu trong lễ khai mạc chiều qua: “Văn hóa có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia; tạo ra những ý tưởng mới đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước, giúp Việt Nam đẩy nhanh thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

UNESCO là đối tác của Việt Nam, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này. Chúng tôi mong muốn, tuần lễ này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của văn hóa Việt Nam trong tương lai, khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình”.

Ngay chiều khai mạc, các đại biểu bước đầu thảo luận quanh chủ đề “Tăng cường hợp tác để bảo tồn và phát huy văn hóa vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”, về cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý văn hóa với doanh nghiệp, các nhà tài trợ tư nhân, tìm kiếm nguồn tài trợ cho phát triển văn hóa, xây dựng cơ chế hợp tác giữa các bên.

Tuần lễ cũng là dịp các nhà hoạch định, quản lý văn hóa đưa ra những định hướng mới nhằm nâng cao vai trò của văn hóa trong quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam qua nhiều hội thảo: Cân bằng bảo tồn di sản và quá trình hiện đại hóa tại Việt Nam, Giáo dục Di sản trong nhà trường tại Việt Nam, Triển khai kế hoạch hành động nhằm nâng cao việc thực hiện Công ước Di sản Thế giới ở Việt Nam, Lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững-Chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Quảng Nam, Phát huy tập quán địa phương tại các khu Dự trữ sinh quyển và Di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam, Kết quả từ Giai đoạn thử nghiệm lần thứ nhất Bộ chỉ số Văn hóa cho Phát triển của UNESCO tại Việt Nam.

Ngoài ra còn có lễ ký kết dự án hợp tác Phát triển du lịch bền vững ở Di sản Thế giới Mỹ Sơn. UNESCO và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng Cục Du lịch VN) ra mắt các bộ tài liệu của UNESCO về quản lý phát triển du lịch và đào tạo hướng dẫn viên di sản, tổng hợp kinh nghiệm ở Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG