Khai thác than tại Yên Tử, Thanh tra Bộ VHTT: Đề nghị không xâm phạm ranh giới bảo vệ II

Khai thác than tại Yên Tử, Thanh tra Bộ VHTT: Đề nghị không xâm phạm ranh giới bảo vệ II
Ngày 29/3 vừa qua, Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTT Ngô Thị Sỹ đã có công văn báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTT về việc khai thác than liên quan đến di tích Yên Tử. Công văn nêu rõ:

1. Khu vực 5,2km2 tuyến V-X Yên Tử-Than Thùng thuộc mỏ than Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, Thị xã Uông Bí nằm trong vùng cấm hoạt động khoáng sản (theo điểm 1 trong công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

2. Theo bản đồ cắm mốc ranh giới bảo vệ khu trung tâm di tích Yên Tử của Sở VHTT Quảng Ninh lập thì khu vực 5,2km2 tuyến V-X Yên Tử-Than thùng lấn vào khu vực ranh giới bảo vệ cấp II của di tích Yên Tử khoảng 1km2.

3. Chủ trương khai thác than tại khu vực 5,2km2 của Công ty than Uông Bí, Tổng Công ty than Việt Nam là có thật bằng việc hội thảo tìm giải pháp công nghệ khai thác, thuê tư vấn thiết kế...vì, như đã nêu ở trên, điểm 2 trong công văn chỉ đạo số 491/CP-CN ngày 13/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng Công ty than VN tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn các giải pháp cụ thể phù hợp với quy hoạch tổng thể lâu dài, báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công nghiệp xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Theo báo cáo của Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh thì cho tới thời điểm ngày 23/3/2005 UBND tỉnh Quảng Ninh chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào của Tổng Công ty than Việt Nam đề nghị xin khai thác trong khu vực 5,2km2.

5. Việc quyết định có cho khai thác than đối với khu vực có diện tích 5,2km2 thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ sau khi có đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công nghiệp.

Kiến nghị của Thanh tra Bộ VHTT:

1. Đề nghị Công ty than Uông Bí, Tổng Công ty than VN trong lúc “nghiên cứu để chọn lựa các giải pháp” không được xâm phạm vào khu vực ranh giới bảo vệ cấp II của di tích Yên Tử. Mọi giải pháp đều phải tính đến tác động địa chất (sụt, lún) đối với di tích Yên Tử.

2. Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tập hợp bổ sung hồ sơ, tài liệu về di tích Yên Tử khoanh vùng bảo vệ di tích, hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo vệ khu di tích trình UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ VHTT.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.