Khán giả và nghệ sĩ mới tìm ra nhau trong triển lãm 'GO GO 2018'

Khán giả và nghệ sĩ mới tìm ra nhau trong triển lãm 'GO GO 2018'
Gần 40 họa sĩ chưa tên tuổi có cơ hội được người mua tranh treo Tết phát hiện trong triển lãm “Go Go 2018”. Kích thích khán giả tiềm năng và khuyến khích nghệ sĩ sáng tác tác phẩm chất lượng là tiêu chí của VICAS ART STUDIO trong sân chơi nghệ thuật nhân dịp Tết Mậu Tuất.

Từ “go go” đọc thành tiếng ngoài ý nghĩa (trong tiếng Anh) khuyến khích di chuyển, xuất phát , còn có thể hiểu là “gâu gâu” mang tinh thần vui vẻ của năm Mậu Tuất. Triển lãm là sân chơi của 38 họa sĩ cùng một nhà điêu khắc, với hơn 80 tác phẩm đa dạng về phong cách (hiện thực, biểu hiện, trừu tượng, biểu hiện mới), về chất liệu (phấn màu, mực trên giấy dó, acrylic, sơn dầu, sơn mài, chất liệu tổng hợp, tượng gỗ) và về đề tài (tĩnh vật, phong cảnh, những vấn đề xã hội, những cảm xúc, suy tư của nghệ sỹ...).

Khán giả và nghệ sĩ mới tìm ra nhau trong triển lãm 'GO GO 2018' ảnh 1 20 tác phẩm điêu khắc của Trần Đức Đủ và ba bức tranh của họa sĩ tay ngang Lê Quốc Hưng lần đầu đi triển lãm và sớm lọt mắt xanh người tiêu dùng nghệ thuật.
Khán giả và nghệ sĩ mới tìm ra nhau trong triển lãm 'GO GO 2018' ảnh 2 80 tác phẩm tham gia đều là những sáng tác mới nhất của các họa sĩ

Theo giám đốc nghệ thuật VICAS ART STUDIO (Trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại) PGS.TS Bùi Quang Thắng : “Phát triển khán giả nghệ thuật là mục đích chủ yếu của triển lãm này. Vẫn biết rằng, nghệ thuật là thứ hàng hóa cao cấp, tuy nhiên trong những bước đi ban đầu nhằm khai mở thị trường nghệ thuật ở Việt Nam, các nghệ sỹ cần có những nỗ lực để kích thích những khán giả tiềm năng bằng những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt nhưng lại có giá cả hợp lý”.

Khán giả và nghệ sĩ mới tìm ra nhau trong triển lãm 'GO GO 2018' ảnh 3 Khán giả và nghệ sĩ mới sẽ tìm ra nhau trong “GO GO 2018”
Khán giả và nghệ sĩ mới tìm ra nhau trong triển lãm 'GO GO 2018' ảnh 4 Sau bốn ngày khai mạc, hơn 30 tác phẩm đã đến tay người tìm mua tranh, tượng cho Tết.

Tất cả các nghệ sỹ nhận lời tham gia “GO GO 2018” đều đồng thuận với quan điểm đó của Ban tổ chức nên đã đồng ý giảm giá các tác phẩm của mình xuống mức thấp nhất có thể (dao động từ 5.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ). Nhờ đó, “hành trình phát hiện ra nhau” của khán giả và nghệ sĩ diễn ra nhanh hơn dự kiến. Sau bốn ngày khai mạc hơn 30 tác phẩm đã đến tay người tiêu dùng nghệ thuật. Không ít trong số tác giả là họa sĩ tự học và lần đầu tham gia triển lãm như họa sĩ Lê Quốc Hưng, Trần Đức Đủ, Lê Quang Châu...

“GO GO 2018” khai mạc: 17:00 Thứ Hai, 22/01/2018
Thời gian triển lãm: 22/01 – 25/02/2018 (Thứ Ba – Chủ nhật, 09:00-12:00; 13:00-17:00)
Địa điểm: VICAS ART STUDIO, 32 Hào Nam, Hà Nội

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.