Khánh thành nhà trưng bày, giới thiệu, nghiên cứu di tích Mỹ Sơn

Khánh thành nhà trưng bày, giới thiệu, nghiên cứu di tích Mỹ Sơn
5 di vật tiêu biểu của Mỹ  Sơn là Bia đá khắc  chữ, Linga, Bò thần Nandin, Trụ  cửa, Chóp tháp bằng đá được đưa vào đây.

Bộ trưởng Bộ VHTT Phạm Quang Nghị, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng các quan chức của tỉnh Quảng Nam, UNESCO Châu Á - Thái Bình Dương đã cắt băng khánh thành khu nhà trưng bày, giới thiệu, nghiên cứu di tích Mỹ Sơn vào sáng 24/3 sau 9 tháng xây dựng.

Đây là khu nhà hiện đại, được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua tổ chức JICA, số tiền 299 triệu yên (tương đương 43 tỷ đồng Việt Nam), nhằm cung cấp thông tin, giới thiệu tổng quan về Mỹ Sơn, góp phần quảng bá hình ảnh Mỹ Sơn, nâng cao nhận thức của người dân về di tích này. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.