Khánh Thi khóc khi kể về áp lực cuộc sống

 Khánh Thi vẫn chưa tìm thấy tình yêu.
Khánh Thi vẫn chưa tìm thấy tình yêu.
Trong phim ngắn "Những cô nàng nổi loạn", người đẹp dancesport thừa nhận, vì cá tính quá độc lập và đam mê công việc, cô không có thời gian cho chuyện yêu.

"Nữ hoàng dancesport Khánh Thi" là nhân vật thứ hai trong series phim ngắn mang tên chung Những cô nàng nổi loạn. Loạt phim này nhằm khắc họa đời thường và sự nghiệp của những người phụ nữ hiện đại. Họ độc lập trong quan niệm sống, đam mê công việc nhưng cũng đối mặt không ít trăn trở, ưu tư.

5 tập phim về Khánh Thi có tên Sau ánh hào quang, đang phát hành trên mạng và được nhiều khán giả theo dõi. Dù mỗi tập chỉ có dung lượng hơn 5 phút, người xem vẫn nhìn thấy những góc mới của nữ nghệ sĩ quen thuộc trong làng khiêu vũ Việt. Lần lượt từng phần Phòng tập, Thi và mẹ, Giấc mơ của Thi, Cuộc sống đời thường, Tình yêu và tuổi thơ hé lộ không chỉ một Khánh Thi sắc sảo, quyết liệt trong công việc mà còn là cô con gái bé bỏng của gia đình, là người thầy hết lòng chăm lo cho các học trò. Cô cũng là người phụ nữ với những góc khuất trong tâm hồn.

Với những fan của Khánh Thi, "Nữ hoàng dancesport" luôn là một ẩn số với cá tính khá mạnh mẽ, đôi lúc cứng rắn như đàn ông. Nhưng sau những vũ điệu gợi cảm trên sàn diễn và những thành công đạt được trong nghề, người đẹp tâm sự cô là người sống nội tâm và giàu tình cảm.

Cuộc sống của người nghệ sĩ như cô dường như có một lằn ranh vô hình phân chia hai thế giới: thế giới của những chuyến đi, của sàn diễn, ống kính máy quay và thế giới của những giấc mơ đời thường, là người phụ nữ lấy chồng sinh con và đơn giản hưởng thụ niềm vui đi shopping.

Tuy vậy, nữ huấn luyện viên dancesport thừa nhận, hai thế giới này của cô không ít lần mâu thuẫn nhau bởi cô không có thời gian cho chuyện riêng tư, yêu đương. Cô đi khắp nơi rất nhiều nhưng không có thời gian để tận hưởng khoảng không yên tĩnh.

"Phòng tập là ngôi nhà thứ hai vì thời gian tôi về nhà còn ít hơn là trên phòng tập" - Khánh Thi tâm sự. Vì thương con gái, mẹ của Khánh Thi lặn lội từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ để chăm cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, lặng lẽ theo chân cô ở từng buổi tập, diễn và dạy học.

Khánh Thi khóc khi kể về áp lực cuộc sống ảnh 1

Khoảnh khắc đời thường của Khánh Thi và bạn diễn Phan Hiển.

Những mâu thuẫn trong thế giới nội tâm khiến không ít lần Khánh Thi rơi vào trầm cảm. Trên khuôn hình của bộ phim ngắn, cô không giấu diếm những giọt nước mắt. Cô tâm sự, mình rất hay nóng tính và dễ bị stress, có những lần điên quá ném cả điện thoại, nhưng: "... sau những lần dễ nổi khùng như thế thì tôi học được tính nhẹ nhàng hơn để giải quyết trong công việc".

Là một cô tiểu thư Hà Nội, từ việc theo học trường múa khi còn nhỏ, Khánh Thi bỗng rẽ ngang qua con đường khiêu vũ thể thao - bộ môn lúc đó còn xa lạ ở Việt Nam. Cô cùng người bạn nhảy Chí Anh - cũng là người yêu của Khánh Thi ở thời điểm đó - ra nước ngoài học 8 năm.

Trở về, Khánh Thi giành được không biết bao nhiêu huy chương dancesport ở các cuộc thi lớn nhỏ. Đến nay, cô không còn thi đấu mà lùi hẳn về vị trí huấn luyện viên, đào tạo các vận động viên chuyên nghiệp, quản lý một hệ thống dancesport ở TP HCM.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn dấn thân vào con đường ca hát và tận dụng tối đa lợi thế về vũ đạo. Bộ phim 5 tập về những lát cắt của cuộc đời cô dường như cho thấy: những giọt nước mắt mệt mỏi và cô đơn của Khánh Thi lúc lặng lẽ rời sàn tập chẳng thấm vào đâu so với niềm vui lớn lao cô nhận được từ tình yêu của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. 

Đạo diễn Trương Minh Quý, người thực hiện phim ngắn Sau ánh hào quang chia sẻ, để có được những góc quay cận cảnh về Khánh Thi, nhóm làm phim của anh lúc nào cũng bị đặt vào tình trạng phải "vượt chướng ngại vật".

Vẫn giữ sự kín đáo của con gái Bắc, Khánh Thi luôn tìm cách phòng thủ trước ống kính máy quay khi bị đặt những câu hỏi về cuộc sống tình cảm của cô. "Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để Khánh Thi cởi mở lòng mình hơn và vào vai một nhân vật trọn vẹn trong bộ phim nói về chính mình", đạo diễn nói.

Theo Theo vnexpress.net
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.