Khi những bà nội trợ nổi giận

Khi những bà nội trợ nổi giận
TP - 50 tập phim ban đầu đã phải kéo tiếp hơn 5 chục tập theo yêu cầu khán giả Hàn Quốc. Phim phát lúc 12g các ngày trong tuần trên kênh 1 TH Hà Nội từ 16-9.
Khi những bà nội trợ nổi giận ảnh 1

Bộ phim đã mang lại nhiều thành tích tại Giải thưởng phim truyền hình SBS năm 2008: Diễn viên nam chính (Ahn Nae Sang). Diễn viên nữ chính (Kim Hye Sun). Diễn viên nữ phụ (Kim Hee Jung). Giải thành tựu – biên kịch xuất sắc (Moon Young Nam).

Những nhân vật và câu chuyện rắc rối trong phim:

Kim Hye Sun vai Han Bok Soo

Thành công của chồng cũng là thành công của mình- bà nội trợ 37 tuổi Han Bok Soo tâm nguyện như vậy từ khi trở thành vợ của Lee Ki Cheok. Cô có bạn thân sau trở thành chị dâu nhưng vì sự đổ vỡ của gia đình anh trai, tình bạn giữa Bok Soo và Hwa Sin tưởng đã mất. Phát hiện chồng mình còn vấn vương mối tình đầu, cô hiểu rằng phụ nữ không nên cứ chăm chỉ góc nhà. Hai cô bạn thân xích lại gần nhau, và những phương án hành động mở ra.

Oh Tae Kyu vai Lee Ki Cheok

40 tuổi, trưởng nam trong một gia đình nghèo túng, thành công của Lee Ki Cheok là kỳ tích cho những sinh viên nghèo vượt khó. Từng rất yêu Jung Na Mi, nhưng vì không môn đăng hộ đối, anh đành kết hôn với với cô gái chân thật Han Bok Soo. Rồi anh ta lao vào cuộc tình cũ nhưng lại không muốn giũ bỏ người vợ vì sợ ảnh hưởng địa vị, thanh danh.

Son Hyun Joo vai Kil Eok

44 tuổi, thừa kế một công ty xây dựng uy tín, Kil Eok có tình cảm với Bok Soo nhưng là chồng hợp pháp của Jung Na Mi, mối tình đầu của Lee Ki Cheok. Vợ anh, Na Mi vung tay quá trán, tiêu tiền và quyết định mọi việc theo ý mình. Cuộc sống đơn điệu cho đến ngày anh phát hiện mình bị ung thư dạ dày, phải phẫu thuật gấp nên quyết định gọi vợ con về.

Khi những bà nội trợ nổi giận ảnh 2

Byun Jung Mi vai Jung Na Mi

39 tuổi, Jung Na Mi tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Phản bội người yêu Lee Ki Cheok, lựa chọn Kil Eok vì anh ta có tiền bạc và địa vị, Jung Na Mi tạm hài lòng với quyết định của mình nhưng trong sâu thẳm vẫn khao khát hạnh phúc. Lấy lý do đưa con sang Mỹ du học sớm, thực chất Jung Na Mi không muốn đối diện với hôn nhân. Đang sống rất thoải mái với những buổi chơi golf, tiệc tùng liên miên, Jung Na Mi nhận được tin chồng bệnh nặng, phải quay về Hàn Quốc và rất nhiều điều mới lạ đã xảy ra.

Oh Hyun Kyung vai Na Hwa Sin

37 tuổi, là bạn của Bok Soo, Hwa Sin đến nhà bạn và lọt mắt anh trai bạn để trở thành chị dâu cô bạn thân nhất của mình. Hwa Sin thất vọng vì tất cả, đặc biệt cả gia đình nhà chồng biết chuyện trăng hoa của chồng cô trừ cô.

Ahn Nye Sang vai Han Won Soo

Sống để cho mình, sao phải gò ép khi cuộc đời thật ngắn ngủi- là quan điểm sống của anh chàng Han Won Soo 39 tuổi, anh trai Bok Soo, chồng của Hwa Sin. Lấy bạn em gái làm vợ, hôn nhân của Won Soo nhàm chán hơn những gì người đàn ông trăng hoa này mơ tưởng cho đến ngày anh nảy sinh tình cảm với một phụ nữ lớn tuổi hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG