Khó xin đặc cách truy tặng danh hiệu cho nghệ sĩ Tuấn Dương

Khó xin đặc cách truy tặng danh hiệu cho nghệ sĩ Tuấn Dương
Theo lãnh đạo Đoàn Kịch Công an Nhân dân, việc xin đặc cách xét tặng danh hiệu cho cố nghệ sĩ Tuấn Dương là vô cùng khó.

Khó xin đặc cách truy tặng danh hiệu cho nghệ sĩ Tuấn Dương

> 'Gặp nhau cuối tuần' tiễn đưa thêm một diễn viên hài
> 'Cuộc đời diễn viên đóng vai Xuân Tóc đỏ có rất nhiều nỗi buồn'

Theo lãnh đạo Đoàn Kịch Công an Nhân dân, việc xin đặc cách xét tặng danh hiệu cho cố nghệ sĩ Tuấn Dương là vô cùng khó.

Theo NSƯT, thượng tá Nguyễn Công Bảy (Trưởng đoàn Kịch Công an Nhân dân), khi Tuấn Dương vừa qua đời, một số cán bộ trong đoàn cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Bởi, giống như khá nhiều các gương mặt lớn tuổi khác, nghệ sĩ Tuấn Dương cho đến khi mất cũng chưa hề sở hữu một danh hiệu nào trong sự nghiệp.

Cố nghệ sĩ Tuấn Dương
Cố nghệ sĩ Tuấn Dương.

“Nhưng bàn đi tính lại, chúng tôi cũng thấy điều này khó có thể triển khai. Theo quy định hiện hành, anh Dương thiếu một số điều kiện cần thiết để có thể xin đặc cách xét tặng danh hiệu NSƯT, trong đó đặc biệt là việc không sở hữu tối thiếu 2 Huy chương Vàng sân khấu trong các kỳ liên hoan, Hội diễn sân khấu” - NSƯT Công Bảy nói.

“Giá như chỉ thiếu một vài điều kiện, hoặc chỉ thiếu 1 Huy chương Vàng, thì việc xin các cấp thẩm quyền... chiếu cố truy tặng cũng dễ hơn”.

heo NSƯT Công Bảy, trong 16 năm làm việc tại Đoàn Kịch Công an Nhân dân kể từ 1999, trung tá - nghệ sĩ Tuấn Dương là người có ý thức kỷ luật cao và luôn hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra trong từng vai diễn.

Về cá tính riêng, nghệ sĩ Tuấn Dương là người rất tốt và hiền lành, luôn được anh em trong đoàn yêu quý, kính trọng và đồng cảm vì những vất vả trong đời sống gia đình.

Qua đời ở độ tuổi 61 vì ung thư vòm họng, nghệ sĩ Tuấn Dương chủ yếu được khán giả truyền hình biết tới qua nhiều bộ phim như “Đất và người”, “Làng ven đô”, “Chiến dịch trái tim bên phải”, “Lều chõng”, “Lập trình cho trái tim”... và một số tiểu phẩm trong Gặp nhau cuối tuần.

Tang lễ nghệ sĩ Tuấn Dương do gia đình và Đoàn Kịch Công an Nhân dân đứng ra tổ chức bắt đầu vào sáng 4/12 tại Bệnh viện 198 Bộ Công an.

Theo Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.