Kiếm tiền trong các gia đình siêu sao Hollywood

Kiếm tiền trong các gia đình siêu sao Hollywood
TP - Trong các gia đình ấy, vợ hay chồng kiếm được nhiều tiền hơn? Câu hỏi thật khó trả lời. Càng khó hơn khi đưa ra một số liệu chính xác cho thu nhập của mỗi người. Bởi họ đều “ngang ngửa” nhau về tiền tài và danh vọng, nên vấn đề cốt lõi có lẽ vẫn là “bể Đông tát cạn”...

Ai chả nghĩ rằng vợ chồng nhà này "âm thịnh” hơn nhưng thực tế chưa hẳn thế. Trong năm 2007, Brad thu về 22,3 triệu euro cho hai phim Ocean's thirteen và Thằng hèn Robert Ford giết chết Jesse James, chưa kể các cuốn phim "làng nhàng” khác. Còn Jolie, quá bận với bầy con nuôi và con đẻ, cô chỉ thu được 12,8 triệu euro nhưng bù vào đó lại "thắng” ở khoản quảng cáo cho công ty mỹ phẩm St John là 7,7 triệu euro.

Họ đã "bể Đông tát cạn" ra sao? Họ mua 4 căn nhà tại Mỹ "giá xịn”, một nông trại tại Var - nước Pháp. Brad Pitt đồng lòng với vợ về việc đầu tư vào bất động sản, ngoài ra "Ông bà Smith” còn tặng cho các hội từ thiện 5 triệu euro trong năm 2006.

Keith và Nicole Kidman:

Kể từ khi giành giải Oscar cho bộ phim Hours, Nicole trở thành nữ diễn viên được trả cao nhất ở Úc (chỉ sau Julia Roberts).

Năm 2007, Nicole thu nhập 20,3 triệu euro - mức cao nhất của một ngôi sao điện ảnh. Cô còn một cuốn băng video quảng cáo cho hãng nước hoa Chanel (2,5 triệu euro). Thế nhưng đừng tưởng Keith "suy” hơn Nicole. Anh là người Úc tuy không nổi tiếng tại châu Âu, nhưng cũng kiếm được 22,2 triệu euro nhờ bán được album Love, Pain & the whole crazy thing.

Họ sống thế nào? Hai anh chị lang thang với chiếc du thuyền trị giá 4,5 triệu euro, tự cai nghiện cho Keith, đi và về bằng vé hạng nhất giữa ngôi nhà của họ gần Sydney và nông trại ở bang Tennessee, Mỹ.

Tom Brady và Gisele Bundchen:

Dáng dấp cầu thủ Mỹ của Tom thật là ấn tượng. Và thu nhập cũng thế: Ngài Brady kiếm được 19,8 triệu euro/năm.

Gisele dù ăn mặc cực kỳ điệu hay rất đơn giản vẫn bỏ túi được 21 triệu euro/năm, cộng thêm tiền bán căn nhà ở New York với giá 7 triệu euro.

Họ chi phí ra sao? Không ở chung với nhau lâu để gom tiền đầu tư vào bất động sản. Nhưng cô người mẫu chi rất nhiều tiền vé máy bay hạng nhất để thường xuyên về với gia đình tại Brazil. Phần Tom phải chi rất nhiều quà cho đứa con trai, có chung với người tình cũ, nữ diễn viên Bridget Moynahan.

David và Victoria Beckham:

Câu lạc bộ Los Angeles Galaxy đã chi ra 160 triệu euro để mua David Beckham từ Real Madrid. Ngoài số tiền lương đá bóng căn bản 10,3 triệu euro/năm, anh còn có tiền quảng cáo cho các công ty Adidas 3,5 triệu euro, PepsiCo 2,3 triệu euro và Gilette 4,8 triệu euro.

Còn Victoria, người ta hiểu vì sao ban nhạc Spice Girls nóng lòng trở lại sân khấu: chỉ sau 3 tháng trình diễn, mỗi cô đã bỏ túi được 12,7 triệu euro.

Họ chi phí ra sao? Chi phí nặng nhất của nhà Beckham là tòa lâu đài gần Luân Đôn, trang viên tại Beverly Hills giá 14 triệu euro, căn nhà tại bãi biển Saint-Tropez, 8 chiếc xe hơi và nhất là cách chi xài xả láng.

Marc và Jennifer Loper:

Marc thực hiện 7 triệu euro năm 2007 tiền bán album và những buổi trình diễn ca nhạc. Ông vua vũ điệu sala này có thể thoải mái để tập yoga.

Tiền album mang đến cho Jennifer 12,8 triệu euro/năm và tiền đóng phim 9,6 triệu euro. Với các công ty mỹ phẩm Sweet Face và Just Sweet, cô được chi trả 143 triệu euro. Và còn có những khoản phụ thêm như: năm ngoái, nhà tỉ phú Andrei Melnichenko đã chi trả 764.000 euro khi cô hát bài Happy birthday để mừng sinh nhật của ông.

Họ chi phí ra sao? Nữ trang là đam mê của Jennifer và xe hơi thể thao là cơn ghiền của Marc. Nhất là sau khi sinh đôi, họ lại càng chi xài nhiều hơn nữa: võng nôi, gấu nhồi bông khổng lồ... và cả bình sữa bằng vàng khối.

Zay-Z và Beyoncé:

Thu nhập của Jay-Z là 73 triệu euro trong năm 2007 qua các album và cổ phần trong các hộp đêm. Siêu đẳng nhất là thương hiệu áo quần Rocawear, bán sang tay với giá 130 triệu euro.

Năm ngoái, các album đã mang lại cho Beyoncé 43,5 triệu euro. Các hợp đồng quảng cáo cho Direct TV, Oréal và Giorgio Armani, cô thu gần 10 triệu euro.

Họ chi phí ra sao? Họ rất thích du lịch, nên có riêng một du thuyền và một bãi biển ở Saint-Barth, áo quần và đồ trang sức lóng lánh khắp người. Năm 2006, để làm hài lòng vợ, Jay-Z đập "con heo” mua cho cô chiếc Rolls-Royce giá 636.000 euro.

Tony và Eva Longoria:

Ngoài số lương cầu thủ bóng rổ (7 triệu euro/năm), Tony còn quảng cáo cho các hãng trang phục thể thao Nike, Kinder và Kellogg’s (5 triệu euro năm 2007). Đó là chưa kể 320.000 euro cho album nhạc rap đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh.

Bộ phim Những bà nội trợ kiểu Mỹ đã mang đến cho Eva 6,37 triệu euro năm 2007, cộng thêm 3,8 triệu euro tiền quảng cáo cho các nhà thời trang Oréal, Bebe Sport và Magnum.

Họ chi phí ra sao? Đang xây dựng cạnh bờ biển San Francisco ngôi nhà mơ ước của họ với sân tennis, phòng tập thể thao và thu âm...

Tóm lại, người có thu nhập cao nhất chính là ca sĩ Jay-Z còn có biệt danh "Người đàn ông có những ngón tay vàng”: 203 triệu euro trong năm 2007.

 Tuyết Lan
Theo Voici - 2009

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.