Kiều nữ Hollywood dùng thuốc giảm cân dành cho... ngựa?

Kiều nữ Hollywood dùng thuốc giảm cân dành cho... ngựa?
Vứt bỏ chế độ dinh dưỡng hợp lý và sự tập luyện thể thao thường xuyên để đạt được vóc dáng thanh mảnh, khỏe mạnh, nhiều phụ nữ tại Hollywood đang bấu víu vào các viên thuốc giảm cân mà phớt lờ đi tác hại của chúng.

Viên thuốc rùng rợn có tên clenbuterol nằm trong "danh mục làm ốm" của các cô nàng.

Kiều nữ Hollywood dùng thuốc giảm cân dành cho... ngựa? ảnh 1
Keira Knightley     Ảnh: People.com

Ca sĩ ngôi sao Janet Jackson giảm được 28 kg, kiều nữ âm nhạc Beyonce Knowles giảm 9 kg trong vòng vài tuần để phù hợp với vai diễn. Đây quả là những tin quá "sốc" đối với các fan nào mong mỏi giảm được vài kg như thần tượng của mình.

Khi được hỏi về bí quyết giảm cân thần tốc, các diễn viên với vóc dáng gầy còm đều đưa ra những lời giải thích na ná nhau. Câu trả lời thường là hấp thụ ít calorie, nhiều protein hoặc nước trái cây; tuân theo một chế độ ăn kiêng mới; làm việc một cách cật lực hoặc lúc nào cũng bận rộn.

Kiều nữ Hollywood dùng thuốc giảm cân dành cho... ngựa? ảnh 2
Nicole Richie     Ảnh: People.com

Tuy nhiên trong mấy tháng gần đây, bức màn che đậy thế giới bí ẩn về sự mảnh mai của những người nổi tiếng đầu bắt đầu được vén lên. Giờ đây người ta nhận ra rằng Hollywood đang nằm trong gọng kềm siết chặt của hiện tượng sử dụng thuốc giảm cân.

Các chuyên gia nhận định thuốc clenbuterol làm gia tăng nhiệt độ của cơ thể và làm tăng nhịp tim. Harrison Pope, một chuyên gia tâm thần học của Đại học Havard, cho biết đây là một vắc-xin dành cho động vật và chưa từng được thử ở người.

Các cuộc nghiên cứu ở chuột cho thấy đã xảy ra rất nhiều phản ứng xấu ở vật thí nghiệm. Dùng clenbuterol ở liều cao có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ và rối loạn nhịp tim.

Kiều nữ Hollywood dùng thuốc giảm cân dành cho... ngựa? ảnh 3
Kate Bosworth     Ảnh: People.com

Jackie Warner, đồng sở hữu Shy Sport & Spa tại Beverly Hills, cho biết các huấn luyện viên chuyên nghiệp như anh cảm thấy buồn cười khi nghe các ngôi sao nổi tiếng tự thổ lộ bí quyết như chế độ ăn kiêng và tập thể dục để giữ dáng người luôn thanh mảnh. "Nếu bạn thực sự muốn gầy nhom trong 3 tuần thì khó thể đạt như ý nguyện nếu áp dụng các cách làm ốm tự nhiên", Jackie cho biết.

Tuy nhiên, chẳng có gì là tự nhiên về các xu hướng làm ốm mới nhất mà các phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới đang áp dụng. Dẫn đầu các kiều nữ có thân hình gầy trơ xương bao gồm bà Beckham, với các bức ảnh chụp trên sàn diễn gần đây với bộ dạng hốc hác, xanh xao, trong khi tại Mỹ là Nicole Richie, Lindsay Lohan, Mischa Barton và hiện giờ là Kate Bosworth, với bề ngoài như một bộ xương khô khi cô xuất hiện tại buổi tiệc Dazed & Confused tại New York.

Kiều nữ Hollywood dùng thuốc giảm cân dành cho... ngựa? ảnh 4
Victoria      Ảnh: People.com

Cả 5 phụ nữ nổi tiếng trên đều có điểm chung là thiếu cân một cách trầm trọng, với bộ dạng "phẳng phiu" cả trước lẫn sau và 3 trong số này là "tín đồ" của nhà siêu thiết kế Rachel Zoe. Với bản thân cũng không kém phần còm nhom, Zoe chính là người thiết kế mẫu quần áo cho những ngôi sao nóng bỏng nhất Hollywood.

Nhiều người tin rằng Zoe chính là người đầu têu vẽ ra trào lưu "ốm đói" trên. Mặc dù Zoe liên tục chối bỏ những tin đồn rằng bà đã buôn thuốc làm ốm từ Mexico và phân phối cho giới nổi tiếng, các nhà tạo mẫu khác cho rằng hình tượng mà Zoe đang tạo ra chính là chất xúc tác cho trào lưu sử dụng thuốc làm ốm điên cuồng tại kinh đô điện ảnh Mỹ.

Hiện nhiều nữ diễn viên đang bấu víu các viên thuốc này với hy vọng giữ được vóc dáng thanh mảnh. Một nhà tạo mẫu cho biết giờ đây ai ai tại Hollywood đều nghĩ rằng họ phát phì và mỗi đợt chụp hình mẫu đều biến thành dịp để trị liệu giảm cân.

Các cô gái tóc vàng, mảnh mai với làn da đồng có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu tại Hollywood. Thế là ít người nào có thể chống chọi trước sức quyến rũ chết người từ những viên thuốc mà theo Zoe là "có công dụng tuyệt vời" trên.

Khủng khiếp hơn, các huấn luyện viên "pro" như Jackie Warner và Chad Mouton cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy sử dụng thuốc clenbuterol, một dạng steroid có thể nguy hiểm đến tính mạng, để mong giảm cân thần tốc. Mà loại thuốc này chỉ dùng cho... ngựa và cấm chỉ định trong các môn thể thao tại châu Âu và Mỹ.

Mặc dù việc sở hữu hoặc mua clenbuterol được xem là bất hợp pháp, nhưng chúng có thể được mua dễ dàng thông qua internet. Đầu tiên, thuốc này đã được các vận động viên thể hình phát hiện có khả năng đốt chất béo một cách nhanh chóng trong khi làm tăng cơ bắp.

Tuy nhiên, mặc cho các phản ứng phụ như gây chóng mặt, tim đập mạnh, số phụ nữ dùng thuốc clenbuterol không ngừng tăng lên để mong có được vóc dáng gầy trơ xương như giới người mẫu và diễn viên nổi tiếng.

Brooke Hailey, thuộc Trung tâm rối loạn ăn uống theo chiều hướng mới tại Los Angeles, cho biết ngày càng có nhiều bệnh nhân bị các triệu chứng rối loạn hành vi, tập luyện thể thao quá mức, loại bỏ một số thức ăn trong thực đơn hằng ngày, sử dụng thuốc chống trầm cảm để cắt đứt cơn thèm ăn và hiện giờ là dùng thuốc giảm cân có khả năng gây hại cao. Đây là một thực trạng đáng báo động vì xu hướng trên được nhiều người chấp nhận và xem như là một khuynh hướng tự nhiên của xã hội.

Theo Thụy Miên
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.