Kong đánh bại kỷ lục của “Fast & Furious 7” tại Việt Nam

"Kong: Đảo đầu lâu" giữ nhiều kỷ lục tại phòng vé Việt
"Kong: Đảo đầu lâu" giữ nhiều kỷ lục tại phòng vé Việt
TPO - Doanh thu ba ngày cuối tuần của Kong: Đảo đầu lâu ở Việt Nam lần đầu tiên lập kỷ lục với hơn 62 tỷ đồng, trong khi doanh thu ba ngày cuối tuần tại Mỹ vượt con số dự đoán hơn 60 triệu USD.

“Kong: Đảo đầu lâu” xác lập nhiều kỷ lục phòng vé trong dịp cuối tuần qua ở Việt Nam. Mức doanh thu 62,5 tỷ đồng tương đương 2,75 triệu USD xác lập một loạt kỷ lục mới ở phòng vé Việt.

Bộ phim mới nhất về quái vật Kong có doanh thu ba ngày cuối tuần đầu tiên cao nhất, hơn hẳn 52% so với bộ phim đang nắm giữ kỷ lục tại phòng vé Việt Nam “Fast& Furious 7”. 

Các kỷ lục mới tại Việt Nam của Kong: Phim  có doanh thu ngày đầu tiên công chiếu cao nhất với hơn 18 tỷ đồng. Phim có doanh thu tính riêng theo từng ngày trong cuối tuần đầu tiên cao nhất. Phim cán mốc doanh thu 60 tỷ đồng nhanh nhất. Phim có lượt xem nhiều nhất trong ba ngày công chiếu đầu tiên từ xưa tới nay (gần 700 nghìn lượt người xem).

Kong đánh bại kỷ lục của “Fast & Furious 7” tại Việt Nam ảnh 1 Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts đến TPHCM giao lưu khán giả trước khi tới Hà Nội nhận quyết định bổ nhiệm Đại sứ du lịch
Không riêng Việt Nam, tại thị trường Bắc Mỹ phim thu về 61 triệu USD doanh thu, cao hơn mức dự đoán là 54 triệu USD của giới quan sát. Tính doanh thu toàn cầu, phim thu về hơn 142 triệu USD ba ngày đầu công chiếu, trong đó riêng các thị thường ngoài nước Mỹ mang về hơn 81 triệu USD. Dẫu vậy Kong chưa đạt được doanh thu của Godzilla năm 2014 (93,1 triệu). Đương nhiên số rạp chiếu Godzilla nhiều hơn Kong: Đảo đầu lâu là 106 rạp.

Trong số các thị trường đáng kể có 7,6 triệu USD trong cuối tuần đầu công chiếu ở Anh, 7,3 triệu USD doanh thu từ Hàn Quốc, cao hơn 90% so với phim Godzilla, 6 triệu USD đến từ Nga, 5,6 triệu USD từ Mexico, Pháp đóng góp 4 triệu USD, Đài Loan 3,6 triệu USD, Australia là 3,5 triệu USD và 3 triệu USD ở Đức. Kong: Đảo đầu lâu còn chờ đợi ngày ra mắt ở nhiều thị trường khác trong đó Trung Quốc ngày 24/3, Nhật Bản 25/3.


MỚI - NÓNG