Kỷ niệm 1010 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành

Kỷ niệm 1010 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Đại Hành
TPO - Sáng ngày 26/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia - Đền thờ Lê Hoàn (làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Lễ hội Lê Hoàn năm 2015 và Kỷ niệm 1010 năm Ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Đại Hành Hoàng Đế (08/3 Ất Tỵ 1005-08/3 Ất Mùi 2015).

Hàng năm, cứ vào dịp này, du khách mọi nơi lại về Đền thờ Lê Hoàn để dự Lễ hội tưởng nhớ công ơn Lê Đại Hành - vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê (trị vì từ năm 980 đến năm 1005).

Qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đến nay, Đền thờ Lê Hoàn tại làng Trung Lập đã được tu bổ, tôn tạo khá khang trang, nhưng vẫn bảo tồn nguyên dáng vẻ cổ kính. Tại đền thờ Lê Hoàn còn lưu giữ được chiếc đĩa đá màu hồng của vua nhà Tống tặng Lê Hoàn gọi là “ngọc tuyết” và 14 sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam. Ngoài ra, phía trước đền lưu giữ hai tấm bia đá lớn trang trí hoa văn hình rồng chầu nguyệt, đường nét thanh thoát, khỏe khoắn.

Sau phần tế lễ là phần hội có nhiều trò chơi, trò diễn dân gian; hoạt động thể dục - thể thao khác như thi: đấu vật dân tộc, bóng chuyền, cờ tướng, kéo co, làm bánh răng bừa - đặc sản của vùng quê Thọ Xuân.

Lễ hội Lê Hoàn năm nay được tổ chức trong 3 ngày từ 25-27/4/2015 (tức ngày 7-9/3 âm lịch).

MỚI - NÓNG