Kỳ vọng du lịch tăng trưởng hai con số

Ngành du lịch đề xuất thêm nhiều chính sách về thị thực để thu hút khách quốc tế. Ảnh: Toan Toan
Ngành du lịch đề xuất thêm nhiều chính sách về thị thực để thu hút khách quốc tế. Ảnh: Toan Toan
TP - Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, trước nhiều dấu hiệu hồi phục, du lịch Việt Nam mấy tháng đầu năm có thể tăng trưởng hai con số.

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn lý giải trong họp báo chiều 15/1 về lý do khách quốc tế năm qua chưa như kỳ vọng: khách giảm ở ba thị trường lớn Trung Quốc-Đài Loan, Nga, ASEAN. Dẫu vậy, năm qua được xem là thành công vì chặn được đà suy giảm liên tục 13 tháng.

Sau khi miễn thị thực cho các nước Tây Âu, khách quốc tế đến Việt Nam tăng rõ rệt, trong đó khách Anh tăng 16% vượt lên dẫn đầu thị trường châu Âu. Ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch cho biết Tổng cục đang trình Chính phủ xem xét miễn thị thực, không cần xét quốc tịch, chỉ cần vào Việt Nam du lịch theo tour trọn gói. Sẽ có biện pháp thu hút công dân châu Âu lưu trú tại các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Hong Kong-những người có thể xách vali sang Việt Nam nghỉ cuối tuần dễ dàng.

Dịp này, bà Mary McKeon, Trưởng nhóm Tư vấn của Dự án EU trao bộ tài liệu song ngữ Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam - VTOS phiên bản 2013 cho Tổng cục. Bộ tiêu chuẩn đề cập những chuẩn mực thực tiễn tối thiểu để đạt hiệu quả về du lịch/khách sạn. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch đánh giá, đây là kết quả 10 năm lao động, với sự đóng góp của nhiều chuyên gia quốc tế, trong nước.

Gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đồng nghĩa du lịch Việt có cả cơ hội và thách thức. Lo ngại không nhỏ thuộc về chất lượng và khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực. Ông Vũ Quốc Trí, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế đánh giá, lao động du lịch Việt không hẳn yếu kém, nhưng không trong top đầu khu vực.

Trong khuôn khổ cuộc họp, Tổng cục Du lịch công bố 10 sự kiện du lịch tiêu biểu 2015: Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh Di sản Thế giới lần 2; Hang Sơn Đoòng được đài ABC phát sóng trực tiếp qua chương trình Good Morning America. Nhiều trang mạng, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới bình chọn, trao tặng nhiều giải thưởng cho điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam. Chính phủ ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch…

MỚI - NÓNG