Làm phim Mỹ không đơn giản chút nào!

Làm phim Mỹ không đơn giản chút nào!
TP - Đạo diễn Việt kiều Quan Lelan tâm sự: “Tôi đang cố gắng đẩy mạnh và kết nối, nhưng phải đi từng bước, quy trình sản xuất phim quốc tế không đơn giản, như phim Pinkville mà bạn nói, đã chi bao nhiêu tiền chuẩn bị rồi mà vẫn bị bãi bỏ”.

Đạo diễn Việt kiều Quan Lelan đang ở Mỹ để tiếp tục xúc tiến cho kế hoạch làm phim "Lời nguyền của Quý phi".

Nhắc lại Pinkville (Làng hồng) của đạo diễn Oliver Stone. Cách đây hơn 2 tháng các báo chuyên ngành điện ảnh ở Mỹ đã thông tin dự án phim này bị bãi bỏ và không còn hy vọng “sống lại” nữa.

Ngày 6/1/2008, tờ Variety thông báo về tình trạng của Pinkville:

“Bộ phim về cuộc thảm sát Mỹ Lai mang tên Pinkville do hãng United Artists sản xuất với sự tham gia của diễn viên Bruce Willis và đạo diễn Oliver Stone sẽ không được hồi sinh.

Dự án này gặp phải rào cản do cuộc đình công của giới biên kịch và sẽ khó khởi động trở lại bởi Willis đã chuyển sang dự án khác”.

Có thông tin hiện nay diễn viên hành động Bruce Willis đã tham gia vào 2 dự án mới  của năm 2008 trong đó có phim What just happened? đóng chung với các tên tuổi gạo cội Robert De Niro, Sean Penn. Đạo diễn Quan Lelan tóm lược:

“Một ngôi sao như Willis không thể ngồi không đợi một phim được. Làm phim Mỹ không đơn giản tí nào”. 

MỚI - NÓNG