Lần đầu có liên hoan cho nghệ sĩ hài

Lần đầu có liên hoan cho nghệ sĩ hài
TP - Hàng trăm nghệ sĩ hài sẽ có cơ hội rinh huy chương, trong Liên hoan Hài toàn quốc do Hội Nghệ sĩ Sân khấu tổ chức, làm căn cứ xét tặng danh hiệu, giải thưởng sau này. Từ nhóm hài chuyên nghiệp đến nghệ sĩ tuồng, chèo, cải lương sẽ tụ hội trong đấu trường đầu tiên dành cho lĩnh vực vốn bị đóng đinh “mua vui”.

> Khi nghệ sĩ đá bóng

Nhóm hài Xuân Bắc- Tự Long dự Liên hoan Hài toàn quốc
Nhóm hài Xuân Bắc- Tự Long dự Liên hoan Hài toàn quốc.
 

Hội Nghệ sĩ sân khấu (NSSK) dự định mở sân chơi định kỳ hai năm/lần, kể từ 2011. Khu vực phía Bắc thi thố, biểu diễn ngày ba suất từ 25-8 đến hết 1-9 tại Quảng Ninh. “Chọn Quảng Ninh với kỳ vọng lần đầu liên hoan diễn ra tốt đẹp: Tỉnh có du lịch phát triển, tụ hội nhiều du khách nước ngoài. Hơn hết, khán giả Quảng Ninh mê sân khấu. Lần trước dù chỉ là hội diễn chèo truyền thống, khán giả chen kín chỗ”, NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội NSSK nói.

Theo BTC, huy chương ở liên hoan dành để xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND sau này có thể khuyến khích sức sáng tạo của nghệ sĩ. Tiết mục tham dự có thể mới dựng hoặc diễn thành công, để khuyến khích nhiều đơn vị. Ngồi ghế giám khảo là nghệ sĩ có uy tín.

Dù lên kế hoạch từ đầu năm, liên hoan không tránh khỏi bị động về thời gian. Ban đầu dự kiến thi ba điểm đồng thời: Hà Nội, Quảng Ninh và TPHCM, sau đó chọn tiết mục xuất sắc biểu diễn ở Hà Nội vào ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 AL). Sau đó lại chuyển thành: Phía Bắc thi sớm nhất, TPHCM thi tháng 11. Còn hai đêm diễn ở Hà Nội vào 7 và 8-9 chỉ chọn tiết mục đặc sắc phía Bắc và góp mặt nghệ sĩ miền Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG