Lần đầu tiên diễu hành xe cổ tại Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn

Lần đầu tiên diễu hành xe cổ tại Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn
TP - Chiều 27/6, Lễ hội diễu hành xe cổ trên con đường Di sản đã tưng bừng diễn ra trên các con đường chính tại Đô thị cổ Hội An.
Lần đầu tiên diễu hành xe cổ tại Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 1

Hơn 200 chiếc xe, chủ yếu là Vespa cổ (ảnh) với sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ, người mẫu nổi tiếng cả nước đã “hâm nóng” không khí Lễ hội “Quảng Nam - Hành trình Di sản” ngay trước đêm khai mạc.

Ông Nguyễn Thành Sang - Chủ tịch Hội đồng TV Palm Garden Resort - Trưởng BTC, cho biết: Chúng tôi sẽ trưng bày những chiếc xe cổ đẹp và lạ nhất để gây quỹ từ thiện ủng hộ quỹ “Xóa đói giảm nghèo” Quảng Nam.

Sáng nay (28/6), đoàn sẽ tiếp tục diễu hành thăm làng đúc đồng Phước Kiều nổi tiếng ở Duy Xuyên, và sẽ đến Thánh địa Mỹ Sơn.

Tại đây, những chiếc xe cổ với nam thanh nữ tú và người nước ngoài diễu hành vòng quanh các tháp cổ Chămpa.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.