Làng ca nhạc rộn rã chào Lễ Tình nhân

Làng ca nhạc rộn rã chào Lễ Tình nhân
Thị trường âm nhạc đã bắt đầu chứng tỏ sức hút của mình vào dịp Valentine. Hàng loạt ấn phẩm, hoạt động mang đậm chất "yêu" đang rủ nhau ra đời.
Làng ca nhạc rộn rã chào Lễ Tình nhân ảnh 1
Quang Dũng

Khởi động sớm và nhộn nhịp nhất cho 14/2 phải kể đến những album nhạc. Trước Valentine một tuần, 3 sản phẩm mới của Quang Dũng, Mỹ Linh và Đoan Trang sẽ được tung ra.

Cả 3 sao đã âm thầm chuẩn bị cho đĩa nhạc của mình từ năm trước nên ý tưởng và cách thực hiện đều khá dày công.

Quang Dũng có Em song ca cùng 11 nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam những bài nhạc tình tự sự, lãng mạn. Còn Đoan Trang thể hiện cá tính "không thích đụng hàng". Trong đĩa đơn Dạ khúc, cô chia sẻ cùng những mất mát, bất hạnh trong tình yêu thay vì nói chuyện tình lãng mạn.

Sau thành công vượt trội của Chat với Mozart trong năm qua, Mỹ Linh chuẩn bị khá tươm tất cho dự án lần này. CD Để tình yêu hát của chị tập hợp những bản tình ca của Anh Quân, Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh, Ngọc Anh theo phong cách "đặc sệt" R&B.

Mỹ Linh tiết lộ thêm, nét độc đáo của sản phẩm âm nhạc này chính là sự hòa âm theo kiểu tổ hợp. Phần phối của Huy Tuấn và Anh Quân sẽ được ghép cùng phần hòa âm kèn của nhạc sĩ Hồng Kiên tạo hiệu quả đúng với phong cách R&B thịnh hành trên thế giới hiện nay. Những tên ca khúc trong album đều khá lãng mạn: Sáng chủ nhật dịu dàng, Biết, Để tình yêu hát...

Tưng bừng không kém thị trường băng đĩa, các sân khấu ca nhạc cũng vừa kịp lên khuôn chương trình với nội dung "yêu". Phòng trà M&Tôi có Tình ca cho em với tiếng hát Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Dũng, Phương Thanh. Trong chương trình này, tất cả ca sĩ hát đơn đều sẽ có một bài song ca để thể hiện ý nghĩa của Valentine.

"Bà chủ" Ánh Tuyết vừa hồi sức sau chương trình kỷ niệm 35 năm ca hát của mình cũng quyết định làm một chương trình cho Lễ tình nhân mang tên Hãy yêu nhau đi.

Đúng với phong cách của phòng trà ATB, đêm nhạc tập hợp những bản tình ca vang bóng một thời: Lời yêu thương, Hãy yêu nhau đi, Yêu, Yêu và mơ... Ngoài sự góp mặt chủ đạo của nữ chủ nhân, chương trình còn có sự tham gia của Đức Tuấn, Quỳnh Lan, Xuân Phú, Thùy Dương...

Không khí của các nhà đài cũng "sặc mùi yêu". Đài Truyền hình Việt Nam có Valentine Hồng vào đêm 11/2 do MC Diễm Quỳnh dẫn dắt, với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam: Mỹ Linh, Quang Dũng, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm...

HTV có Hẹn yêu vào 13/2 với "ông mai bà mối" Quyền Linh và Quỳnh Hương. Chương trình có Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Đan Trường, Đoan Trang, Thu Minh, Hiền Thục... góp mặt.

Cả 2 chương trình truyền hình trực tiếp này đều ôm ấp những ý tưởng khá mới lạ. Những khán giả tham gia Valentine Hồng sẽ có dịp tỏ tình trực tiếp cùng bạn của mình tại sân khấu toàn màu hồng và bày tỏ những quan niệm về tình yêu.

Còn khán giả của Hẹn yêu thì có thể bộc bạch tình yêu của mình qua tin nhắn. "Những lời tỏ tình càng độc đáo, ngộ nghĩnh, càng dễ có cơ hội được chọn để hiển thị lên màn hình", MC Quỳnh Hương nói.

Không khí rộn rã của những ngày Tết còn chưa kịp lắng, thì thị trường âm nhạc thết đãi khán giả bằng một không khí tràn ngập màu của tình yêu. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nhận xét đây là một sự mở đầu khá bay bổng cho làng âm nhạc Việt Nam trong năm 2006.

Theo Đỗ Duy
Vnexpress

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.