Lạng Sơn: Lên núi Mẫu Sơn luyện thi

Lạng Sơn: Lên núi Mẫu Sơn luyện thi
TP - Hội thi Người đẹp Du lịch xứ Lạng 2010, do tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức, thu hút nhiều thí sinh trong tỉnh và người Lạng Sơn đang sinh sống, học tập trên khắp cả nước về dự.
Thí sinh dự thi Người đẹp xứ Lạng trên núi Mẫu Sơn
Thí sinh dự thi Người đẹp xứ Lạng trên núi Mẫu Sơn . Ảnh: Tiến Đạt

Gần mười năm rồi, xứ Lạng chưa tổ chức các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ nên sự kiện Người đẹp Du lịch xứ Lạng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Ban tổ chức quyết định đưa các thí sinh lên núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) để luyện tập.

Vi Thị Giang, cô gái dân tộc Tày đến từ huyện Chi Lăng trẻ trung, duyên dáng trong tà áo chàm, tâm sự: “Được lên núi Mẫu, em thấy tự tin hơn. Các bạn bàn nhau phải giữ gìn sức khỏe; giúp nhau cách đi đứng”.

Thí sinh người dân tộc Dao Triệu Thị Xuân, phát thanh viên Đài PTTH Lạng Sơn, tiết lộ: “Em vừa về huyện Trang Định xin mẹ cho mang theo chiếc áo dân tộc Dao Đỏ để tham dự phần thi trang phục dân tộc”.

Thí sinh Lành Thị Trang và Hoàng Kim Chi là hai chị em họ, cùng học khoa Múa, Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) nhanh chóng hòa mình vào các buổi tập trên núi và sẵn sàng truyền kinh nghiệm cho các thí sinh khác.

Người Dao trên đỉnh Mẫu Sơn vui lắm, khi thấy các thí sinh tham gia Ngày hội leo núi tổ chức ở khu vực núi Chân Mây. Già bản Đặng Tăng Phúc cười sảng khoái, tay cầm một bình rượu ngọt, cất bằng nếp nương ngâm tẩm men lá rừng, rót ra cái bát sóng sánh ánh vàng mời các thí sinh và giới thiệu: “Ăn thứ này vào, làm hồng đôi má, căng tràn đôi môi... Các cháu sẽ được ngâm bồn tắm thuốc người Dao. Nhớ nhé, về xuôi thi thật tốt, giới thiệu được bản sắc dân tộc mình với bạn bè cả nước”.

Chung kết Người đẹp du lịch xứ Lạng sẽ diễn ra ngày 16 - 7 nhằm tuyển chọn 3-4 thí sinh vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 do báo Tiền Phong tổ chức.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.