Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông khai mạc đúng lịch xưa

Đội kỳ lân ra mắt chào khán giả Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông 2017
Đội kỳ lân ra mắt chào khán giả Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông 2017
TPO - Vào ngày 7/3/2018 (tức ngày 20 tháng giêng năm Mậu Tuất) tới đây Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông của người Tày, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn sẽ diễn ra đúng ngày theo tục lệ . Đây là năm thứ hai liên tiếp lễ hội này được tổ chức theo lịch xưa sau 20 năm bị vắng khách vì khai hội sớm trước 10 ngày.

Miếu thờ Đền Slấn Slảnh được tu sửa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân trong dịp lễ Tết đồng thời đây là địa điểm quan trọng để tổ chức phần Lễ của Lễ hội Lồng Tồng.

Với nhiều hoạt động phong phú như hội chợ giới thiệu sản vật địa phương, múa sạp, thi hát then, thi múa sư tử..., ban tổ chức lễ hội hy vọng du khách sẽ đổ về vượt con số một vạn của năm ngoái- năm đầu tiên Lồng Tồng Phủ Thông được trả lại "ngày chuẩn, tiết trời đúng".

Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông khai mạc đúng lịch xưa ảnh 1

Năm đầu lễ hội được trả về “đúng ngày, đúng tiết trời”

MỚI - NÓNG