Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam – Hàn Quốc

Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam – Hàn Quốc
TPO - 12 bộ phim hoạt hình Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được trình chiếu miễn phí tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội trong khuôn khổ Lễ hội phim hoạt hình Việt Nam- Hàn Quốc từ 9 đến 11/10.

Đó là những bộ phim hay, có nội dung hấp dẫn được đầu tư kỹ lưỡng với rất nhiều tâm huyết của các nhà sản xuất Việt Nam, Hàn Quốc như “Bánh mỳ mây/Cloud Bread (Hàn Quốc), Pororo (Hàn Quốc), Chiếc lông công (Việt Nam), Vũ điệu Ánh sáng (Việt Nam)…

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam mong rằng những bộ phim hoạt hình này sẽ góp phần đưa các khán giả nhí của Việt Nam – Hàn Quốc tiếp cận gần hơn với những bộ phim hoạt hình hay, mang tính giáo dục cao phù hợp với văn hóa châu Á, đồng thời là chiếc cầu nối xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ tình hữu nghị Việt – Hàn trong tương lai.

Bên cạnh việc chiếu phim miễn phí, các cuộc hội thảo và gặp gỡ của các nhà sản xuất phim Việt Nam- Hàn Quốc vào ngày 9/10 và 10/10 tại khách sạn Grand Plaza, Hà Nội đã mở ra triển vọng hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, tham dự cuộc hội thảo này có các khách mời đến từ Hàn Quốc như  ông Park Hong Su, Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa Thông tin Gangwon – cơ quan đã mang đến thành công cho tác phẩm “Bánh mì mây (Cloud Bread)” (Bộ phim dành giải thưởng lớn trong Cuộc thi Thương hiệu Đại hàn dân quốc 2012 - Giải thưởng của Thủ tướng); ông Lee Jung Gi, Đạo diễn của công ty Iconix, cha đẻ của các tác phẩm rất thành công như “Pororo” ; Giám đốc điều hành của DPS, hãng giải trí đã làm nên tác phẩm nổi tiếng “Sân bay bồng bềnh”; Giám đốc Lee Jin Hui của doanh nghiệp Atoonz, nơi đã nhào nặn tác phẩm “Xin chào Jadoo!” ...

Tại buổi tọa đàm, hội thảo và gặp gỡ doanh nghiệp hoạt hình Việt – Hàn, các chuyên gia, nhà sản xuất, doanh nghiệp… hai nước đã cùng nhìn lại sự phát triển ngành công nghiệp hoạt hình ở mỗi nước, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất phim hoạt hình ở Việt Nam và Hàn Quốc cũng như quy trình sản xuất phim hoạt hình từ chọn lọc nội dung, kịch bản cho đến kỹ thuật sản xuất, quảng bá.

Ông Park Hong Su, Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa Thông tin Gangwon cho biết, ngành công nghiệp hoạt hình của Việt Nam có tiềm năng rất lớn vì có tới 40% dân số Việt Nam là trẻ em.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.