Lễ trao giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết 2002- 2004

Lễ trao giải thưởng Cuộc thi tiểu thuyết 2002- 2004
4 tác giả được giải A từ 3 miền đất nước đều có mặt tại trụ sở Hội Nhà văn, 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sáng 25/8/05 để nhận giải.

Đó là: Mạc Can, Trần Văn Tuấn (Tp Hồ Chí Minh), Xuân Đức (Quảng Trị), Đào Thắng (Hà Nội).

5 tác giả giành giải B nhưng chỉ có mặt 2 người (Nguyễn Xuân Hưng, Thùy Dương), Hoàng Đình Quang (Sài Gòn), Nguyễn Khắc Phục (Nha Trang) đều không ra, riêng Lê Ngọc Mai, một tên tuổi hoàn toàn mới thì đương ở bên Pháp, người nhà đến nhận thay.

 5 người được tặng thưởng (thực chất là giải khuyến khích), chỉ 4 người có mặt (Từ Nguyên Tĩnh- Thanh Hóa, Đình Kính- Hải Phòng, Võ Thị Xuân Hà và  Vũ Huy Anh- Hà Nội), vắng nhà văn Trịnh Đình Khôi, vị khách quen của Hội?

Nhìn chung các tác phẩm được giải đều chưa có đời sống dư luận. Hi vọng là khi nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn in lại toàn bộ các tác phẩm đoạt giải, người đọc sẽ quan tâm và có sự phẩm bình sôi nổi hơn. Cũng tại buổi lễ, Cuộc thi tiểu thuyết ba năm 2005-2008 đã được phát động, chính thức nhận tác phẩm từ 1/9/05 đến 1/7/08. 

MỚI - NÓNG