Lee Jung Huyn trở lại làm diễn viên sau 7 năm

Lee Jung Huyn trở lại làm diễn viên sau 7 năm
TPO – Sau 7 năm miệt mài với vai trò là một ca sĩ nhạc dance, Lee Jung Hyun đã quyết định quay trở lại làm một diễn viên. Hiện tại, cô đang tham gia một bộ phim của đài KBS2 có tên "King Sae Jong".

Đã 7 năm kể từ sau bộ phim “Những tháng ngày tươi đẹp” ra mắt vào năm 2001, đến bây giờ Lee Jung Hyun mới quay trở lại màn ảnh.

Tại một cuộc họp báo xoay quanh bộ phim này, mọi phóng viên đều tập trung vào Lee Jung Hyun.

Cô cho biết đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia đóng phim, nhưng hiện tại đây là bộ phim đầu tiên sau 7 năm mà cô nhận lời.

Lee Jung Huyn trở lại làm diễn viên sau 7 năm ảnh 1

“Tôi đã rất do dự trong việc lựa chọn các kịch bản phim, bởi đã 7 năm qua tôi không đóng một bộ phim nào nên tôi muốn lần trở lại này của tôi phải được chăm chút cẩn thận, kịch bản của Kim Sae Jong đã làm tôi rung động”.

Trong phim, lần này Lee Jung Hyun sẽ hóa thân vào vai một cô gái nghèo và cô đơn có tên là Kim Shin Bin. Theo truyền thuyết thì Kim Shin Bin được coi là nàng Cinderella đẹp nhất của thời đại Joseon.

Trang Thu
Theo CRI

MỚI - NÓNG