LHP Cannes sòng phẳng với phái nữ

Thảm đỏ Cannes đón nhiều sao.
Thảm đỏ Cannes đón nhiều sao.
TP - Nhiều lần bị chỉ trích là phân biệt giới, các nhà tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes 2015 cho thấy sự thay đổi với nhiều tên tuổi nhà làm phim nữ cầm cân nảy mực. Phim mở màn của nữ đạo diễn Pháp với ngôi sao gạo cội phim Đông Dương được giới phê bình ca ngợi, tại lễ khai mạc 13/5 tại Pháp.

Catherine Deneuve: Scandal và tiếng vang

Trước khi công chiếu, đoàn làm phim Cảnh báo dự cuộc họp báo ngắn. Đây cũng là dịp để ngôi sao Catherine Deneuve đương đầu với những lùm xùm mới đây. Vừa qua bà phê phán thành phố Dunkerque-bối cảnh trong phim- tràn ngập “rượu, thuốc lá và buồn chán”, khiến nhiều người phản ứng. Thị trưởng Patrice Vergiete tức giận và buồn trước phát ngôn này. “Tôi sẵn sàng bỏ ra cả ngày để giúp bà Catherine Deneuve khám phá vùng đất và con người nơi đây”. Cộng đồng facebook còn lập hẳn trang đòi tẩy chay phim Cảnh báo. Mạng xã hội cũng lan tràn lời giễu cợt, chế ảnh nữ diễn viên này.

“Đây là ví dụ khi từ ngữ được mang ra khỏi ngữ cảnh. Tôi có quyền nói rằng mình quay phim nhiều tuần tại một thành phố mà thời tiết rất khủng khiếp suốt ngày. Tôi cũng có quyền nói tôi tìm được một số nét quyến rũ của thành phố này. Tôi thấy thật bất thường nếu đi thanh minh về điều trên. Mạng xã hội giờ bàn luận ở tầm quốc gia những thứ quá nhỏ bé, tầm phào. Từ nay tôi sẽ dè chừng”, Deneuve nói.

Trước đó vài ngày, Catherine trong bài trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche lại vạ miệng: “Nước Pháp giờ không có ngôi sao nữa. Một ngôi sao là người mà phô ra ít và giữ lại phần lớn. Với sự phát triển của công nghệ số, len lỏi mọi nơi mọi lúc, chúng ta có vô số người nổi tiếng có hàng triệu người theo dõi mà hoàn toàn chả làm gì hết”. Điều này khiến một số người trẻ động lòng, trong đó có Nabilla được biết đến qua một số chương trình truyền hình thực tế, chỉ trích Catherine Deneuve là “người già đố kỵ, cau có”.

Chỉ đến khi Cảnh báo ra mắt báo giới, lùm xùm lùi xa, nhường chỗ cho những lời ngợi khen bộ phim và diễn xuất của ngôi sao này. Không riêng báo giới Pháp, các nhà phê bình quốc tế đều đồng thuận đánh giá phim “cảm động”, “câu chuyện đặc biệt về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ” hay “dàn diễn viên là một trong những điểm mạnh của phim, đặc biệt là Catherine Deneuve”.

Cảnh báo kể về một thiếu niên phạm tội, Catherine trong vai thẩm phán cùng một quản giáo khác giúp cậu bé vượt qua hành trình khó khăn. Nữ bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira nói rằng Cảnh báo là “tác phẩm tinh tế, chân thực”. “Chúng ta phải ở bên giúp đỡ những đứa trẻ, nhất là con cái, giúp chúng có đủ sức mạnh để bước đi trên con đường riêng. Điều này chứng tỏ bộ phim là món quà cho xã hội”, bà nói.

Dù phim không tranh giải, Catherine Deneuve đánh giá “đây là phim có ích, kể về số phận đặc biệt”.

Nữ quyền trỗi dậy

Thường xuyên bị chỉ trích vì lựa chọn danh sách phim tham dự rất dè sẻn với nữ đạo diễn, lần này các nhà tổ chức quyết định vinh danh phái nữ. Nữ đạo diễn Emmanuel Bercot được chọn trình chiếu phim mở màn (không tranh giải) với Cảnh báo. Trong danh sách lựa chọn chính thức còn có Đức vua của tôi, phim mới của nữ đạo diễn Maiwenn, Merguerite và Julien của Valerie Donzelli. Hai nữ đạo diễn Pháp đều có cơ hội rinh giải trong số 19 phim tham dự. Người Pháp hy vọng có nữ đạo diễn sau Campion được vinh danh ở Cannes. Cơ hội quả mong manh nhưng vẫn cao gấp đôi so với năm ngoái.

Trong số những người cầm cân nảy mực, Cannes 2015 ghi nhận sự trỗi dậy của nữ tính. Bốn gương mặt nữ ngồi ghế nóng: Sienna Miller, Rossy de Palma, Sophie Marceau và Rokia Traoké. Lần đầu tiên trong lịch sử có tới hai người cùng ngồi ghế chủ tịch Ban giám khảo, đó là anh em đạo diễn Ethen và Joel Coen của Mỹ, cũng là người quen ở LHP Cannes với nhiều giải thưởng. Giám khảo trẻ nhất, đạo diễn Canada Xavier Dolan cùng hai nam diễn viên Jake Gyllenhaal, Guillermo del Toro hoàn tất danh sách BGK.

Ở hạng  mục Một cái nhìn, Isabelle Rossellini (con gái Roberto Rossellini và Ingrid Bergman) trở thành chủ tịch BGK. Sabine Azema, nàng thơ của cố đạo diễn Alain Resnais sẽ tìm ra phim đầu tay hay nhất. Tuần lễ phê bình sẽ do nữ diễn viên, đạo diễn Israel Ronit Elkabetz chủ trì, trong khi đó nữ đạo diễn Mỹ gốc Iran Desiree Akhavan phụ trách hạng mục Queer Palm (Cành cọ cho các phim chủ đề đồng tính).

Nhiều kỳ Cannes trước bị chỉ trích là đậm màu Hollywood, LHP lần thứ 68 này, danh sách 19 phim tranh Cành cọ Vàng đậm chất châu Âu, trong đó có tới 5 phim Pháp, 3 phim Ý, và điện ảnh Hy Lạp, Hungary và Na Uy. Lần thứ hai nam diễn viên Lambert Wilson trở thành người chủ trì lễ khai mạc, bế mạc Cannes. Tranh thủ buổi lễ tối 13/5, nam diễn viên kêu gọi nữ quyền cho phụ nữ ở đất nước Iraq và Syria.

Phim về Charlie Hebdo không có cửa ở Cannes

Được sản xuất ngay sau vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo hồi tháng 1, phim tài liệu của đạo diễn Daniel Leconte được kỳ vọng có mặt ở Cannes. Tuy nhiên Trưởng Ban tổ chức, ông Thiérry Frémaux không lựa chọn, dù đạo diễn tìm mọi cách để thuyết phục. Được biết, phần lớn  nhà báo của Charlie Hebdo từ chối tham gia bộ phim này.

Theo (Theo Figaro, Monde, FDC)
MỚI - NÓNG