LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập

Hình tượng điện ảnh Việt Nam trong "chất lửa" của sen sẽ được tôi luyện để phát triển và cống hiến được thể hiện trong đêm khai mạc.
Hình tượng điện ảnh Việt Nam trong "chất lửa" của sen sẽ được tôi luyện để phát triển và cống hiến được thể hiện trong đêm khai mạc.
Đến với liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XIX được tổ chức từ ngày 1/12 đến 5/12/2015, Cục Điện ảnh – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn thu hút sự quan tâm của công chúng đến với nền điện ảnh nước nhà, đồng thời tạo điều kiện giao lưu giữa nhà sản xuất phim, nghệ sĩ, khán giả.

Để “Lửa trong sen” thắp sáng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX là một trong những hoạt động để khép lại năm 2015 với nhiều sự trọng đại của đất nước được tổ chức trọng thể, quy mô cấp quốc gia như: Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Kết hợp với việc giới thiệu logo mới của LHP Việt Nam là hoa sen hồng đã tạo cho LHP Việt Nam lần thứ XIX sức hút đặc biệt.

Đêm khai mạc LHP được thực hiện với chủ đề “Lửa trong sen”, nói về ý nghĩa này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam phát biểu: “Sen tượng trưng cho tinh thần cao quý của người Việt Nam. Ẩn chứa trong đóa sen mỏng manh là ngọn lửa, tâm hồn của dân tộc. Đó là ngọn lửa của lòng đam mê, không bao giờ khuất phục trước khó khăn, luôn cháy mãi. Hình tượng điện ảnh Việt Nam trong "chất lửa" của sen sẽ được tôi luyện để phát triển và cống hiến nhiều hơn cho công chúng. Chúng tôi hy vọng ngọn lửa này sẽ được truyền đến những thế hệ mai sau”.

LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập ảnh 1

Bộ đôi Thanh Lam, Tùng Dương phiêu hết cỡ trong đêm khai mạc.

Vì sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà

Một thực trạng hiện nay có thể thấy càng ngày có nhiều dòng phim thương mại nói chung, đặc biệt là phim hài nhảm nói riêng đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Những bộ phim điện ảnh “mang chuông đi đánh xứ người” đã đạt được nhiều giải thưởng nhất định nhưng lại chết yểu ngay trên rạp Việt. Tỉ lệ phim nhập áp đảo phim Việt Nam, khiến những người đến xem phim tại rạp đắn đo khi lựa chọn phim Việt. Từ những thực trạng đó, mục tiêu của LHP Việt Nam còn hướng đến mục tiêu phát triển chất lượng của nền nghệ thuật điện ảnh Việt Nam, làm phong phú và phát triển thị hiếu người xem, người sản xuất hướng họ tới những giá trị chân - thiện - mỹ và chiều sâu của cuộc sống.

LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập ảnh 2

Diễn viên Vân Trang - giám khảo trẻ nhất lịch sử LHP Việt Nam.

Để thực hiện được điều này, đó là sự nỗ lực từ nhiều phía: các cấp quản lý có những chỉ đạo sát sao, kịp thời với thực tế; các đơn vị sản xuất phim, các đạo diễn, biên kịch không ngừng học hỏi, sáng tạo, tự trau dồi, đồng thời cần đầu tư, trau chuốt hơn về nội dung; các đơn vị báo chí tuyên truyền tích cực công tác truyền thông cho phim Việt; khuyến khích các nghệ sĩ tự nâng cao trình độ và luôn làm mới mình qua những vai diễn mới để đem đến nhiều góc nhìn, khía cạnh cảm xúc khác nhau cho khán giả.

Từ những ngày đầu họp báo công bố Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX, bà Ngô Phương Lan  khẳng định: “Nhiều ý kiến cho rằng LHP lần thứ 18 năm 2013 là LHP có nhiều phim thảm họa và hài nhảm nhất. Nhưng đến bây giờ thì những lời nhận xét đó đã gần như không còn. Tuy là sẽ vẫn còn đâu đó những bộ phim không hay, không đạt chất lượng nhưng so với năm 2013, phim thảm họa đã giảm. Chất lượng phim cũng được nâng cao”.

LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập ảnh 3

Diễn viên Trương Ngọc Ánh và Kim Lý sánh đôi trên thảm đỏ LHP.

Đêm khai mạc đã kết thúc thành công rực rỡ dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi hoạt động hội thảo, giao lưu với các đoàn làm phim nước ngoài, các buổi công chiếu phim miễn phí cho người dân v.v… cùng đêm bế mạc hứa hẹn nhiều điểm nhấn hấp dẫn.

LHP Việt Nam lần thứ XIX do Bộ VH-TT-DL và UBND TP.HCM chỉ đạo, Cục Điện ảnh phối hợp với Sở VH-TT&DL, TP.HCM cùng Công ty Sen Vàng thực hiện, dưới sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim Cương – Nhãn hàng Kem dưỡng trắng da Hoa Thiên thuộc công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú. Lễ bế mạc - trao giải diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình vào lúc 20h ngày 5/12 trực tiếp VTV6 và HTV. 

Một số hình ảnh tại thảm đỏ LHP đêm khai mạc:

LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập ảnh 4

Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 - Nguyễn Thị Lệ Nam Em xinh đẹp trên thảm đỏ.

LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập ảnh 5

Chi Pu rạng rỡ khoe sắc.

LHP Việt Nam 2015: Giá trị vàng cho điện ảnh Việt thời hội nhập ảnh 6

Diễn viên Đức Hải lịch lãm bên người đẹp Kim Tuyến.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.