Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 3 có gì mới?

Quang cảnh tại buổi họp báo công bố LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III trong sáng ngày 15/10. Ảnh: Zing
Quang cảnh tại buổi họp báo công bố LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ III trong sáng ngày 15/10. Ảnh: Zing
TP - Có 327 phim thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ dự LHP, theo thông báo của Giám đốc LHP, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan tại họp báo sáng 15/10.

Với khẩu hiệu “Điện ảnh-Hội nhập và phát triển bền vững”, LHP Quốc tế Hà Nội (Haniff) 2014 diễn ra 23-27/11. Thay vì phân chia phim theo thể loại phim truyện, tài liệu, hoạt hình, BTC chia thành hai nhóm phim dài thời lượng 75 phút trở lên và phim ngắn.

“Xu hướng làm phim của thế giới ngày càng không có ranh giới cụ thể”, TS. Ngô Phương Lan lí giải.

Lần đầu tiên có chợ Dự án làm phim tại Haniff 2014, là hoạt động liên kết với Trại sáng tác Haniff, hội thảo về phim độc lập. Trả lời câu hỏi của Tiền Phong về chợ dự án này, Cục trưởng Ngô Phương Lan cho biết, các chuyên gia điện ảnh uy tín quốc tế là thành phần chủ chốt tuyển chọn, đánh giá. Dự án xuất sắc sẽ được chọn dự sự kiện điện ảnh quốc tế lớn như LHP Quốc tế HongKong, chợ dự án phim tại LHP Cannes, Berlin.

Hai liên hoan trước trải khắp chín cụm rạp tại Hà Nội, năm nay gói gọn 5-6 cụm rạp. Chương trình Điện ảnh thế giới ngày nay (Panorama) giới thiệu 30-40 phim xuất sắc của Anh, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc. Tiêu điểm điện ảnh Philippines giới thiệu 6 phim sản xuất năm 2013.

Dự kiến có hai phim Việt Nam tranh giải trong số 11-12 phim dự giải. Cát nóng chiếu khai mạc tại Haniff 2012 gây thất vọng, năm nay BTC chọn một phim nước ngoài. Khách mời là đạo diễn, diễn viên chính của các phim dự giải, cùng một số khách mời khác được đài thọ toàn bộ chi phí, còn lại đều tự túc.

“Năm ngoái sức hút của LHP là tự thân, không quá mất công phô trương. Khai mạc, bế mạc năm nay chắc chắn có sự quảng bá, chăm chút hơn khi có nhà tài trợ đồng tổ chức. Tôi cho rằng đánh giá LHP phải đi sâu phim dự thi, trình chiếu chứ không chỉ có sự kiện khai mạc, bế mạc. Ở các LHP quốc tế khác, họ tổ chức vô cùng đơn giản, có khi chỉ 30-40 phút là xong”, TS. Ngô Phương Lan nói thêm.

Một số hạng mục giải thưởng: Phim dài xuất sắc trị giá 5.000 USD, Phim ngắn xuất sắc (3.000 USD), Đạo diễn, Diễn viên nam/nữ chính xuất sắc (3.000 USD), Đạo diễn trẻ phim ngắn dưới 30 tuổi 2.000 USD; giải thưởng của BGK phim dài, BGK phim ngắn và giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.