Liên hoan phim quốc tế Hawaii: Điểm nhấn Việt Nam

Liên hoan phim quốc tế Hawaii: Điểm nhấn Việt Nam
TP - Chưa hết bàng hoàng sau trận động đất 6,7 độ Richter tuần trước, xứ đảo thiên đường Hawaii vẫn hân hoan chào đón các nhà điện ảnh và du khách dự Liên hoan phim Hawaii – 1 trong 10 LHP thường niên danh tiếng nhất thế giới.
Liên hoan phim quốc tế Hawaii: Điểm nhấn Việt Nam ảnh 1
Chuẩn bị cho một buổi chiếu phim trên bãi biển Waikiki

Chính thức mở màn tối 19/10 (trưa 20/10 giờ VN), nhiều nhà quan sát nhận định LHP Hawaii năm nay mới thật xứng với từ “Quốc tế” bởi có tới 254 bộ phim đại diện 47 quốc gia, trình chiếu suốt 11 ngày.

Có vẻ nhà tổ chức đã có lý khi chọn Babel của đạo diễn gốc Mexico Alejandro Gonzalez Inarritu để khai màn. Được đánh giá rất cao, mang lại cho đạo diễn Inarritu danh hiệu cao quý nhất tại LHP Cannes hồi đầu năm, Babel quay tại 3 châu lục, sử dụng 4 ngôn ngữ trong lời thoại.

Chiếu phim trên bãi biển

Ban tổ chức cũng khôi phục Chủ điểm phim hài (Comedy Focus) với 4 tác phẩm gồm Asian Stories Book III (Tập truyện châu Á – Mỹ), Catch (Bắt gọn – Đài Loan), Crazy Stone (Hòn đá điên – Trung Quốc) và Metrosexual (Đồng bóng – Thái Lan).

Loạt phim hài sẽ kết thúc với buổi tọa đàm “Điện ảnh của những tiếng cười”.

Nhìn đại thể dễ thấy con át chủ bài của LHP Hawaii năm nay là quả bom tấn The Host của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joo-ho. Cùng với tiếng vang lớn tại LHP Cannes hồi tháng 5, phim đạt doanh thu cao nhất trước nay tại xứ sở kim chi.

Nói về quái vật nhưng các nghệ sĩ lồng nhiều thông điệp quan trọng, cũng như một câu chuyện gia đình thuyết phục. Một quan chức LHP Hawaii so sánh phim này “tầm Steven Spielberg”.

Ngoài những đợt sóng vỗ bờ và rặng dừa đặc trưng miền nhiệt đới, bãi biển Waikiki quen thuộc với khán giả điện ảnh với những buổi trình chiếu miễn phí trên bờ cát vào cuối tuần.

Trong khuôn khổ LHP, du khách và dân địa phương cũng sẽ được một chầu mãn nhãn với 4 đêm chiếu các tác phẩm thuộc “chiếu trên”.

Nhịp cầu Đông - Tây

Năm nay, LHP Hawaii cũng thể hiện xu hướng bắc nhịp cầu Đông – Tây qua hai giải thưởng quan trọng, một dành cho tài tử Nhật Bản Ken Watanabe và một cho đạo diễn Mỹ thế hệ 7X Kevin Smith.

Với một đề cử Oscar cho vai diễn trong The Last Samurai (Võ sĩ Samurai cuối cùng) bên cạnh Tom Cruise và vai Ngài chủ tịch trong Hồi ức của một Geisha, Watanabe sẽ nhận giải Thành tựu diễn xuất. 

Smith nhận Giải thưởng làm phim độc lập nhờ có công cho ra đời những tác phẩm xuất sắc như Clerks (Giáo sĩ), Chasing Amy (Rượt đuổi Amy) và Dogma (Giáo điều) mà không hề có sự tài trợ hay hậu thuẫn của đại gia nào.

Ngôi sao Hàn Quốc Shin Hyeon-joon sẽ xuất hiện để giới thiệu phim mới của anh Marrying the Mafia: Rebirth of the Family (Kết hôn cùng mafia: Sự hồi sinh của một gia đình).

Hồi ức Việt Nam

Với việc Hollywood ngày càng quan tâm hơn đến các nền điện ảnh đang trỗi dậy, LHP Hawaii  là nhịp cầu quan trọng. Ngoài chủ điểm Một trăm năm điện ảnh Philippines, chương trình Vietnam Redux (Hồi ức Việt Nam) cũng là điểm nhấn nổi bật tại LHP.

Với 4 phim, có thể điện ảnh Việt Nam tạo được dấu ấn với thế giới. Cả 4 đạo diễn các phim trên đều là Việt kiều.

Đạo diễn Vũ Thu Hà nói về phim Kiều của chị: “Chúng tôi muốn đan xen câu chuyện về nàng Thúy Kiều trong Kiều của Nguyễn Du với câu chuyện hiện đại kể về một nữ nhân viên massage, mục đích tôn vinh sự hi sinh cao cả. Câu chuyện này gồm nhiều tầng lớp, hệt như một hành lang với nhiều cánh cửa mở ra”.

Phim thứ 2 trong chủ điểm Việt Nam là Journey of Vaan Nguyen (Hành trình của Vaan Nguyen) nói về cuộc sống và quá trình tìm về nguồn cội của cộng đồng người Việt tại Israel qua lăng kính của nhà làm phim bản địa Duki Dror.

Phim Saigon Love Story (Chuyện tình Sài Gòn) của đạo diễn Mỹ gốc Việt Ringo Le – từng tốt nghiệp chương trình Phát thanh Truyền hình và Điện ảnh tại ĐH Tiểu bang California.

Có lẽ quen tên với khán giả trong nước hơn cả là 1.735 km (tên tiếng Anh: Jackfruit Thorn Kiss) của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn với những thước phim khá đẹp về danh lam thắng cảnh 3 miền có thể thành công trong ý đồ quảng bá du lịch.

Con chim vành khuyên (1961 – tên tiếng Anh: Passerine Bird) của đạo diễn Nguyễn Văn Thông (từng được trao Bông Sen Vàng 1973) cũng được trình chiếu. Phim có thể khiến người ngoài hiểu rõ hơn chủ nghĩa anh hùng cách mạng và nỗi khao khát hòa bình trong thời chiến của dân tộc VN.

LHP Hawaii kết thúc vào 29/10 với giải Hoa lan vàng cho phim hay nhất.

Tuấn Kỷ
(Từ Hawaii – Mỹ)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.