Lindsay Lohan - Chơi như phá, làm như điên

Lindsay Lohan - Chơi như phá, làm như điên
TP - "Tôi làm việc như điên và chơi hết mình. Cái chính là tôi biết việc tôi làm, còn ai mà chả có thú vui này nọ, miễn rằng tôi vẫn là chính tôi, tôi không đánh mất mình. Tôi cũng đâu có chảnh"- "nữ hoàng rắc rối" Lindsay Lohan thẳng thắn khi nói về bản thân.

Hai mươi mốt tuổi đời, hơn 16 năm tuổi nghề, Lindsay Lohan từ lâu đã được biết đến như một hiện tượng của làng giải trí thế giới với nghệ danh ngôi sao của thế hệ mới.

Xuất hiện rất sớm trên sàn diễn thời trang (3 tuổi) (người mẫu nhí của Trung tâm đào tạo người mẫu nổi tiếng Ford), rồi ngôi sao quảng cáo sáng giá cho hơn 60 sản phẩm trên thế giới, nhưng điện ảnh mới là sở trường của cô gái trẻ này.

Với điện ảnh, sự nghiệp của Lohan nổi như cồn. Hàng loạt các phim về tuổi teen đã "đánh bóng" thêm cho hào quang của Lohan. Tới đây, Lohan sẽ trình làng một tác phẩm mới - Thời điểm tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta - mà trong đó cô vào vai vợ Caitlin của nhà thơ Dylan Thomas.

Chắc chắn sẽ rất thú vị bởi trong con người của nhà thơ có "một phần" của Lohan: cả hai đã từng nghiện rượu.

Lindsay Lohan - Chơi như phá, làm như điên ảnh 1
Ảnh: socialitelife.com

Còn giờ, hãy khám phá sự thăng hoa của ngôi sao lắm tài nhiều tật này khi mỗi sở thích thời trang: quần áo - Chanel và Yves Saint Lauren, mascara - Big Fattly, son môi - Jack Black, kim cương - Cartier và Chopard, giày dép - Jimmy Choo và sản phẩm nhuộm cho tóc - Kérastare... đều trở thành mẫu mực cho các fan cuồng nhiệt noi theo.

Năm lên 10, Lindsay đóng phim truyền hình đầu tiên - Another World với vai Alexandra Fowler. Cũng chính thời gian này, tuần báo USA Today đã dự đoán Lindsay sẽ trở thành một trong những gương mặt sáng giá đại diện cho thế hệ trẻ Mỹ của thế kỷ 21.

Sau đó, đạo diễn Nancy Meyers đã mời Lindsay thể hiện vai nữ chính phim The Parent Trap (Bẫy phụ huynh) và cô bé nhanh chóng chứng tỏ mình là một nữ diễn viên có triển vọng. Vai diễn này mang lại cho Lindsay rất nhiều giải thưởng: giải dành cho nghệ sỹ nhí xuất sắc trong một liên hoan phim độc lập, một đề cử ngôi sao trẻ của Blockbuster Entertainment.

Lindsay Lohan - Chơi như phá, làm như điên ảnh 2
Lindsay Lohan. Ảnh: desktopexchange.com

Thừa thắng xông lên, Lindsay liên tiếp được mời đóng phim, đa số là các phim dành cho teen như Life - Size cùng Tyra Banks do hãng Walt Disney sản xuất. Một vai diễn đáng chú ý nữa là vai Rose trong phim truyền hình Bette.

Sau khi Lindsay xuất hiện trong một vài tập đầu, nhà sản xuất quyết định chuyển địa điểm phim tới Los Angeles để tiết kiệm chi phí. Và Lindsay đã quyết định từ bỏ vai diễn này để ở lại New York vì công việc ở New York của cô bé đang thuận lợi.

Lindsay đã không có gì phải hối tiếc khi bỏ vai phim Bette vì ngay sau đó, cô bé đã được kênh truyền hình Walt Disney mời vào phim Get a Clue kéo dài trên truyền hình suốt một năm rưỡi - từ tháng 1 năm 2001 đến tháng 6 năm 2002.

Phim Get a Clue đã biến Lindsay trở thành con cưng của hãng phim Walt Disney, thế nên cô bé dễ dàng chiến thắng trong cuộc tuyển vai Anna Coleman trong phim âm nhạc Freaky Friday.

Một may mắn nữa lại đến khi tham gia phim này, tài năng ca hát của Lindsay được phát hiện. Nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng - Emilio Etstefan đã nhận lời làm nhà sản xuất album cho Lindsay với dự định sẽ đưa Lindsay thành một ca sĩ đa tài, kết hợp giữa sự nhẹ nhàng của pop và cá tính của rock.

Ca khúc Ultimat mà Lindsay hát trong phim Freaky Friday, sau khi phát hành single đã được đánh giá cao.

Lindsay Lohan - Chơi như phá, làm như điên ảnh 3
Ảnh: bartcop.com

Năm 2003, Lindsay tiếp tục nhận vai chính trong bộ phim tình cảm hài dành cho teen Confession of a Teenage Drama Queen (Nữ hoàng rắc rối) - cũng của hãng Walt Disney. Phim được quay ở hai miền Toronto - Ontario (Canada) và thành phố New York của Mỹ.

Mặc dù Lindsay chỉ là "phương án 2" sau khi Hilary Duff bỏ vai nhưng cô bé không vì thế mà lơ là vai Lola. Chính vì sự cố gắng hết mình này mà sau Confession of a Teenage Drama Queen, nhiều hãng phim lớn đã ngỏ lời mời Lindsay vào các phim của mình như hãng Paramout với phim Mean Girls, rồi Dramarama của Warner Bros.

Nhưng phải đến Nụ hôn may mắn (2006) - Lindsay Lohan mới thật là cô, mới lột tả được hết cái chất Lindsay Lohan và để lại ấn tượng cho bao người hâm mộ.

Trả lời câu hỏi "vì sao cô nhận đóng phim Nụ hôn may mắn?", cô nói: "Bởi đây là một phim rất có ý nghĩa với tôi. Nó đòi hỏi sâu sắc hơn, "người lớn" hơn một tí. Tôi muốn thử sức mình, muốn vào một vai mà 10 năm qua tôi chưa được thử "mô típ" này. Tôi muốn dành cho người xem sự bất ngờ và ngạc nhiên. Và tôi đã làm được điều đó".

Đối với câu hỏi: "Làm thế nào để sống tốt trong sự nổi tiếng?", Lohan nói: "Điều cơ bản là có hậu phương lớn, tôi có một gia đình tuyệt vời, những người bạn thật đáng yêu, họ hiểu và động viên tôi thường xuyên và đối với tôi chân thành như một người bình thường".

"Thế còn thói tiệc tùng sớm ngày và xa rời các ngôi sao ở Hollywood thì cô nói sao?" - các fan hỏi - Lindsay trả lời: "Tôi làm việc như điên và chơi hết mình. Cái chính là tôi biết việc tôi làm, còn ai mà chả có thú vui này nọ, miễn rằng tôi vẫn là chính tôi, tôi không đánh mất mình. Tôi cũng đâu có chảnh.

Tôi rất thân với Jesica Simpson, vậy mà họ đồn chúng tôi ghét nhau, thật hết biết. Báo chí luôn can thiệp vô lý vào cuộc sống chúng tôi, nhất là những tờ lá cải".

Không ai có thể phủ nhận rằng Lindsay có một sức làm việc dẻo dai và phi thường. Người ta bảo đó là tài năng, có người nói đó là lòng say nghề, nhưng trên hết, đó là một nghệ sỹ trẻ, một ngôi sao sáng ngày càng tỏa sáng khi cô biết phải trái, lắng nghe, thấu hiểu và một tấm lòng muốn phục thiện.

MỚI - NÓNG